Xem - Nghe - Đọc

Westlife trở lại Việt Nam sau 12 năm, người hâm mộ chào đón tại sân bay

Theo Tuổi trẻ 21/11/2023 10:59

Tối 20/11, 4 thành viên Westlife hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh. Chương trình biểu diễn tại Việt Nam của họ sẽ diễn ra vào tối 21 và 22/11.

Shane Filan, giọng ca chính của Westlife, vẫy tay chào khán giả Việt Nam tối 20-11 - Ảnh: BTC

Shane Filan, giọng ca chính của Westlife, vẫy tay chào khán giả Việt Nam tối 20/11

Ê kíp tổ chức chuyến lưu diễn tại Việt Nam cùng đông đảo người hâm mộ đã chào đón ban nhạc tại sân bay.

Hai đêm diễn của Westlife thuộc khuôn khổ The Wild Dreams Tour tại sân vận động Thống Nhất.

Westlife vẫy tay chào khán giả Việt Nam

Sau 12 năm, 4 chàng trai Ireland trở lại Việt Nam gồm Shane, Nicky, Kian và Mark khiến người hâm mộ phấn khích vì thái độ thân thiện, giơ cao điện thoại ghi lại khoảnh khắc được chào đón nồng nhiệt.

Thành viên Mark Feehily giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc được chào đón tại Việt Nam - Ảnh: BTC

Thành viên Mark Feehily giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc được chào đón tại Việt Nam

Nicky Byrne - anh cả của nhóm nhạc Westlife - Ảnh: BTC

Nicky Byrne - anh cả của nhóm nhạc Westlife

Người hâm mộ mang theo hình ảnh chào đón nhóm nhạc Westlife - Ảnh: BTC

Người hâm mộ mang theo hình ảnh chào đón nhóm nhạc Westlife

Trước đó, đại diện ê kíp tổ chức và người hâm mộ đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất từ sớm để đợi đón Westlife. Họ mang theo những bức ảnh, banner cổ vũ các thành viên nhóm nhạc.

Có người mang theo bức ảnh lớn của Mark Feehily - thành viên đẹp trai nổi bật của Westlife.

Westlife là nghệ sĩ quốc tế hoạt động đã lâu năm, người hâm mộ tuổi đời không quá trẻ so với các nhóm nhạc K-pop đang nổi tiếng.

Nhưng người hâm mộ của nhóm tại Việt Nam khá trung thành, vé hai đêm diễn của The Wild Dreams Tour đã nhanh chóng bán hết.

Westlife nán lại vẫy tay chào khán giả trước khi bước vào xe - Ảnh: BTC

Westlife nán lại vẫy tay chào khán giả trước khi bước vào xe

Ban tổ chức giải thích việc bán vé đứng giá rẻ

Vừa qua, Ban tổ chức mở bán thêm hạng vé đứng CAT 7 trị giá 600.000 đồng. Vụ việc gây tranh cãi trên fanpage của ban tổ chức, khi một số khán giả đã mua vé ngồi cho rằng vé đứng giá rẻ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của họ.

Về việc này, ban tổ chức lên tiếng giải thích họ mở bán thêm vé đứng là do nhu cầu xem đêm diễn quá cao và xuất phát từ mong muốn của một bộ phận khán giả.

Các thành viên thân thiện vẫy tay chào khán giả. Họ sẽ có 2 đêm diễn tại TP.HCM vào ngày 21 và 22-11 - Ảnh: BTC

Các thành viên thân thiện vẫy tay chào khán giả. Họ sẽ có 2 đêm diễn tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 21 và 22/11 - Ảnh: BTC

"Vé CAT 7 không ảnh hưởng gì đến vé CAT 1, CAT 2 mà khán giả đã mua vì toàn bộ vé CAT 1, CAT 2 có số ghế rõ ràng, khoảng cách giữa các ghế bảo đảm theo tiêu chuẩn của concert Westlife.

Còn việc phát hành vé CAT 7 là do nhu cầu của nhiều khán giả. Những hạng vé dưới CAT 1, CAT 2 đều được bán hết rất nhanh nên một số khán giả mong muốn được mua vé xem concert với chi phí hợp lý hơn" - đại diện ban tổ chức nói.

Thêm vào đó, ban tổ chức cho rằng việc phát hành vé đứng giá rẻ cũng góp phần đẩy lùi nạn phe vé của Westlife tại Việt Nam.

Theo Tuổi trẻ
(0) Bình luận
Westlife trở lại Việt Nam sau 12 năm, người hâm mộ chào đón tại sân bay