Khoa học - Giáo dục

Việt Nam lần đầu đăng cai tổ chức cuộc thi lập trình quy mô quốc tế

HQ (theo báo Tin tức) 01/03/2024 21:50

Ngày 1/3, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức chung kết kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC châu Á – Thái Bình Dương năm 2024.

ICPC Asia Pacific Championship 2024 là điểm tụ hội của các sinh viên công nghệ thông tin (CNTT) xuất sắc nhất đến từ các trường đại học hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương. Đây là sự kiện biểu dương tài năng, kỹ năng CNTT dành cho sinh viên quy mô quốc tế lớn nhất Việt Nam và châu Á – Thái Bình Dương.

Từ kết quả kỳ thi ICPC Asia Pacific Championship 2024 sẽ tìm ra ngôi vị vô địch châu lục cũng như tìm ra 16 đội tuyển xuất sắc nhất giành quyền tham dự Chung kết ICPC toàn cầu tổ chức tại Kazakhstan vào tháng 9/2024.

Đại diện Việt Nam có 12 đội tuyển đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Còn các đội tuyển đến Việt Nam dự chung kết được lựa chọn từ top đầu tại các vòng loại ICPC khu vực tại: ICPC Asia Yokoham, Seoul, Jakarta và Hue City.

Kỳ thi được vận hành toàn bộ trên các hệ thống chấm trực tuyến theo chuẩn quốc tế, hệ thống giám sát online VNOJ do Câu lạc bộ Olympic Việt Nam vận hành, GS. Rie Shigetomi Yamaguchi (Nhật Bản) làm Giám đốc kỹ thuật. Lễ tổng kết và trao giải vào tối 2/3/2024.

GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: "Trường Đại học Công nghệ cách đây 18 năm lần đầu đăng cai vòng loại ICPC Asia Hanoi. Năm 2024, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, trường lại vinh dự lần đầu tiên đăng cai Chung kết ICPC Asia Pacific. Trong 65 đội tuyển tham dự có 3 đội mang tên Trường Đại học Công nghệ, cùng thành tích ICPC của sinh viên công nghệ qua 18 năm cho thấy nhà trường luôn đặt ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng các tài năng trẻ CNTT. Nhà trường sẽ nỗ lực cao nhất để chung kết kết ICPC Asia Pacific lần đầu tiên tổ chức thành công rực rỡ, ghi lại dấu ấn tốt đẹp nhất với các bạn bè quốc tế”.

Cuộc thi tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực châu Á và thế giới về nguồn lực trẻ CNTT. Qua đó, khẳng định khả năng hội nhập của tuổi trẻ Việt Nam trong lĩnh vực CNTT. Với đẳng cấp kỳ thi ICPC toàn cầu từng bước đưa thương hiệu các trường đại học Việt Nam sánh vai trong top 100 trường đại học có chất lượng sinh viên CNTT hàng đầu trên thế giới.

Dưới đây là một số hình ảnh khai mạc và buổi đầu chung kết kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC châu Á – Thái Bình Dương:

Chú thích ảnh
GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng ban tổ chức phát biểu
Chú thích ảnh
Trong 65 đội tuyển tham dự có 3 đội mang tên Đại học Công nghệ, cùng thành tích ICPC của sinh viên công nghệ
Chú thích ảnh
Chiều 1/3, các đội tuyển bước vào địa điểm thi
Chú thích ảnh
Bên trong địa điểm tổ chức thi của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
HQ (theo báo Tin tức)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam lần đầu đăng cai tổ chức cuộc thi lập trình quy mô quốc tế