Viêm da cơ địa, nỗi khổ mùa hanh khô

25/10/2022 11:30

Thời tiết chuyển mùa, khí hậu se lạnh, hanh khô là thời điểm những người bị viêm da cơ địa phải chịu những phiền toái khi bệnh tái phát.


Bác sĩ Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương khám cho bệnh nhân viêm da cơ địa

Cháu Nguyễn Đức M., 13 tuổi, ở phố Cô Đông, phường Bình Hàn (TP Hải Dương) đã sống chung với bệnh viêm da cơ địa nhiều năm nay. Đặc biệt, khi thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh là cháu M. lại bị mẩn đỏ, ngứa ngáy khắp người. Nhiều đêm cháu bật dậy khóc vì ngứa ở 2 bắp tay, gãi đến rớm máu. Gia đình đã đưa cháu M. đi khám ở Bệnh viện Da liễu Trung ương, xác định cháu mắc viêm da cơ địa.

Ngày 21.10, bà Trần Thị H., 65 tuổi, ở xã Long Xuyên (Bình Giang) đến Phòng khám Da liễu Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương khám do vùng đầu xuất hiện các lớp sừng mỏng và khó chịu. Bà H. chia sẻ: “Cơ địa tôi có rất nhiều mồ hôi, vùng da đầu cách đây vài năm có biểu hiện ngứa, khi gãi có những lớp dạng sừng và thời tiết ấm thì lại đỡ". Theo bác sĩ tại phòng khám này, đây là trường hợp viêm da dầu (viêm da tiết bã) là tình trạng viêm da thường gặp, mạn tính và dễ tái phát. Bệnh có thể gặp ở mọi độ tuổi, ảnh hưởng nhiều đến hình thức bên ngoài và khiến người bệnh cảm thấy khó chịu. Bệnh rất dễ nhầm lẫn với vảy nến, nấm lông, lupus ban đỏ… do đó rất dễ điều trị sai cách, bôi quá nhiều thuốc khiến bệnh trở nên khó chữa.

Những ngày trời se lạnh và thời tiết giao mùa sang lạnh như hiện nay, Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương có từ 50-70 bệnh nhân khám các bệnh liên quan đến da, trong số này khoảng 35% người mắc triệu chứng viêm da cơ địa. Bệnh nhân đa dạng ở nhiều lứa tuổi, thậm chí cả trẻ nhỏ. Nhiều trường hợp bệnh nhân đến khám lớp da tổn thương đã dày, khó khăn trong điều trị. Bác sĩ Bùi Thanh Hải, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết bệnh viêm da cơ địa là bệnh lý tổn thương da do viêm, thường xảy ra ở những người có cơ địa dị ứng. Bệnh có nhiều tên gọi khác nhau như eczema, chàm dị ứng, chàm cơ địa, chàm thể tạng... Đây là bệnh không lây nhiễm, thường biểu hiện ở các bệnh nhân mề đay dị ứng, viêm da tiếp xúc, viêm da tiết bã nhờn. Bệnh có tính chất gia đình đồng thời có sự kết hợp của nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài cơ thể, bao gồm môi trường sống xung quanh và cơ địa dễ dị ứng. Bệnh thường xảy ra vào mùa lạnh, khi môi trường sống khô hanh và độ ẩm thấp. 

Vào mùa đông, người bệnh thường dễ bị tổn thương da nhiều hơn, da khô hơn nên dễ kích ứng với các dị nguyên bên ngoài. Khi da mất dần độ ẩm, người bệnh thường có cảm giác ngứa, dẫn đến gãi làm da trầy xước và tổn thương nhiều lên. Quá trình này thường đưa đến hậu quả là các đợt cấp của viêm da từ nhẹ đến nặng. Ngứa có thể đặc biệt nghiêm trọng, nhất là vào ban đêm khiến trẻ khó ngủ hoặc ngủ không ngon giấc, bệnh nhân gãi nhiều do ngứa có thể bội nhiễm, chảy mủ, nếu kéo dài trên trẻ em có thể có biến chứng viêm cầu thận cấp.

Bệnh viêm da cơ địa tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng hay xảy ra, thậm chí tái phát lại nhiều lần, gây nhiều phiền toái cho công việc và ảnh hưởng đến chất lượng sống. Việc lạm dụng nước quá nóng, thường xuyên tiếp xúc với xà phòng, chất tẩy rửa sẽ khiến da khô do mất nước làm cho bệnh nặng thêm, bị tổn thương gây trầy xước nhiều, thậm chí có người bị bội nhiễm vi khuẩn. Người mắc bệnh cần phải được theo dõi điều trị khi bệnh khởi phát ở giai đoạn sớm và cần được khám ở các cơ sở chuyên khoa da liễu.

Vào mùa đông, do thời tiết lạnh khô, người bệnh phải bổ sung đủ lượng nước tránh bệnh nặng hơn. Tuyệt đối không tự ý điều trị hoặc lấy đơn thuốc của người khác áp dụng đối với mình và người thân, không sử dụng kem bôi và những chất bôi da không có nguồn gốc và chưa có chỉ định của bác sĩ.

ĐỨC THÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Viêm da cơ địa, nỗi khổ mùa hanh khô