[Video] Lợi ích bộ đội Hải Dương thi “Dân vận khéo”

12/07/2023 08:30

Ngày 11.7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động công tác dân vận; trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”...

Đại tá Hồ Sỹ Quyện, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương trao cờ nhất, nhì, ba cho các đơn vị

Thi để học

Tham gia hội thi có 13 đội đến từ Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố và Trung đoàn 125. Mỗi đội gồm 10 thành viên là quân nhân trong đơn vị, dân quân tự vệ, dự bị động viên và đơn vị kết nghĩa. Với tinh thần “thi để học”, thành viên các đội tham gia hội thi đã trải qua các phần thi: giới thiệu về đơn vị; kiến thức và xử trí các tình huống; tuyên truyền mô hình hoạt động tiêu biểu, hiệu quả.

Bằng hình thức sân khấu hoá với những tiết mục kịch, thơ, hò vè…, các đội đã giới thiệu về đơn vị rất sinh động. Ở phần thi kiến thức dân vận, các thí sinh tham gia đã tự tin thể hiện những nội dung mới liên quan tới các nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của lực lượng vũ trang giai đoạn 2021 - 2025; những vấn đề, tình huống xảy ra trong thực hiện công tác dân vận và phương pháp xử trí hiệu quả, sáng tạo…

Trung tá  Nguyễn Hữu Uyên, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự TP Hải Dương cho biết: “Hội thi vừa là dịp để chúng tôi có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, vừa là cơ hội để mỗi quân nhân nâng cao kiến thức, nhận thức của mình về công tác dân vận". 

 Phần thi giới thiệu về đơn vị của Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Miện

Tác phong chững chạc, am hiểu về công tác dân vận, đặc biệt là cách xử lý tình huống khéo léo, đội thi Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Giang xứng đáng đoạt nhất. Thượng tá Đinh Thế Vĩnh, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Giang cho biết với tình huống một sĩ quan dự bị đang làm tại một doanh nghiệp nước ngoài, khi nhận lệnh huấn luyện, sĩ quan này đưa ra lý do nếu về thực hiện lệnh huấn luyện công ty sẽ không trả lương, khi quay lại làm việc, công ty sẽ không nhận lại để từ chối việc tham gia huấn luyện. Ở tình huống này, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Giang đã đưa ra cách giải quyết là phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và công ty tuyên truyền giải thích để công ty hiểu rõ quy định đối với sĩ quan dự bị khi tham gia huấn luyện; đồng thời giáo dục để đồng chí sĩ quan dự bị hiểu rõ chính sách, pháp luật về công tác huấn luyện đối với sĩ quan dự bị, từ đó thực hiện hành động đúng, đủ theo quy định.

Nâng cao kiến thức về công tác dân vận

Phần thi kiến thức và xử trí các tình huống của Ban Chỉ huy quân sự thị xã Kinh Môn

Thượng tá Hoàng Hữu Nhượng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Sách, đơn vị đoạt giải nhì cho biết hội thi là cơ hội đánh giá toàn bộ công tác dân vận của đơn vị, đồng thời rèn luyện, nâng cao kiến thức cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã lựa chọn lực lượng tham gia, tổ chức luyện tập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia đội thi. Ban Chỉ huy quân sự huyện quan tâm đầu tư thời gian, kinh phí động viên lực lượng tham gia thi. Mỗi cá nhân tham gia thi tự ý thức vai trò, trách nhiệm của mình, tự trau dồi, bổ sung kiến thức về công tác dân vận và áp dụng vào thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ hằng ngày để xử lý các tình huống do Ban tổ chức hội thi đưa ra.

Phần thi tuyên truyền mô hình hoạt động tiêu biểu, hiệu quả của Ban Chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ

Đại tá Hồ Sỹ Quyện, Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương khẳng định công tác dân vận trong lực lượng vũ trang thời gian qua được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, trên mọi mặt đời sống xã hội. Với tinh thần tất cả hướng về cơ sở, hướng về nhân dân, không chỉ trong những lúc khó khăn hoạn nạn, thiên tai, dịch bệnh mà hằng năm, chỉ huy cơ quan các cấp đều thành lập các tổ, đội công tác, tổ chức thành đoàn, thành đợt về các địa bàn vùng xa, khó khăn để làm công tác dân vận; kết hợp hành quân dã ngoại với làm công tác dân vận bằng những phần việc cụ thể, thiết thực như hỗ trợ giống, vốn, công cụ sản xuất, ngày công lao động, xây dựng nhà tình nghĩa, làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới… Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023 đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, vận dụng, cụ thể hóa theo nhiều hình thức khác nhau. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, chủ đề phong phú, có giá trị sâu sắc trong thực tiễn làm công tác dân vận. Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023 trong lực lượng vũ trang một lần nữa khẳng định vai trò công tác dân vận trong mọi mặt đời sống xã hội, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, vận động tham gia xử lý các tình huống, vụ việc phức tạp phát sinh trong quá trình thực hiện  nhiệm vụ  tại mỗi  cơ quan, đơn vị.


Xem clip

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Giang. Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Sách đoạt giải nhì. Ban Chỉ huy quân sự TP Chí Linh và TP Hải Dương đoạt giải ba. Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Giàng, Thanh Miện và thị xã Kinh Môn đoạt giải khuyến khích.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương sẽ lựa chọn 1 đội tham gia hội thi cấp quân khu.

TRƯƠNG HÀ 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Video] Lợi ích bộ đội Hải Dương thi “Dân vận khéo”