Đời sống văn hóa

Văn minh nơi cửa Phật

THÀNH CHUNG 15/03/2024 08:17

Nhìn chung, tăng ni, phật tử, du khách đến chiêm bái, vãn cảnh ở các ngôi chùa tại Hải Dương bảo đảm nếp sống văn minh.

dsc_0361.jpg
Người dân bỏ tiền vào hòm công đức ở chùa Vo, thôn Vô Lượng, xã Thống Nhất (Gia Lộc)

Theo Thượng tọa Thích Thanh Vân, Trưởng Ban Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, trụ trì Tổ đình Đống Cao, phường Tân Hưng (TP Hải Dương), nhìn chung tăng ni, phật tử, du khách đến chiêm bái, vãn cảnh ở các ngôi chùa trên địa bàn tỉnh bảo đảm nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Hải Dương ghi nhận ở một số ngôi chùa trên địa bàn tỉnh:

dji_0010.jpg
Không gian Tổ đình Đống Cao ở phường Tân Hưng (TP Hải Dương) trang nghiêm, thanh tịnh
dsc_0368.jpg
Người dân và du khách thắp hương ở lư hương ngoài cửa chùa, không còn tình trạng thắp hương ở trong chùa như trước
dsc_0364.jpg
Không dắt tiền vào tay tượng và rải tiền trong ban thờ
dsc_0374.jpg
Sư thầy Thích Diệu Hiền, trụ trì 4 ngôi chùa ở xã Long Xuyên (Bình Giang) phát lộc cho nhân dân bằng những bài kệ, pháp, chú đại bi, chuỗi, máy niệm phật, tuyên truyền cho người dân không bẻ cành lộc, bảo vệ môi trường
dsc_7133.jpg
Quan tâm dọn vệ sinh môi trường
dsc_0376.jpg
Chùa Phúc Nguyên hay còn gọi là chùa Bá Thủy ở xã Long Xuyên (Bình Giang) sử dụng lốp xe... để trang trí, tạo các điểm check in
dji_0012.jpg
Đình làng và chùa đã tạo nên bản sắc văn hóa, tinh thần của người Việt nói chung và mỗi vùng quê nói riêng
THÀNH CHUNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Văn minh nơi cửa Phật