Tin tức

Văn học nghệ thuật cần phản ánh chân thực, sâu sắc, toàn diện về Hải Dương

HẠNH DUYÊN - THÀNH CHUNG 29/02/2024 15:19

Các văn nghệ sĩ cần phát huy hết khả năng, sáng tạo những tác phẩm văn học nghệ thuật phản ánh chân thực, sâu sắc, toàn diện về Hải Dương là đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng tại Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2028 vào sáng 29/2.

hungtanghoa.jpg
Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội

Sáng 29/2, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2028.

Các đồng chí: Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự đại hội.

toancanh.jpg
Các đại biểu dự đại hội

Cùng dự có một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật tỉnh qua các thời kỳ, đại diện một số đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương; lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật 13 tỉnh, thành phố bạn cùng 165 hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương.

hongquan.jpg
Đồng chí Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam đề nghị Hội Văn học nghệ thuật Hải Dương cần phát huy tối đa sức sáng tạo của các thế hệ văn nghệ sĩ

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, các đồng chí Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng ghi nhận, biểu dương những thành tích, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương trong nhiệm kỳ 2019-2024. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, có bước phát triển mạnh mẽ. Đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nhiều hội viên đã giành được những giải thưởng cao trong các cuộc thi, vận động sáng tác văn học nghệ thuật từ trung ương tới địa phương.

hung.jpg
Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Các đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, hội cần củng cố và nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Chú trọng xây dựng lực lượng, phát hiện nhân tài mới, trẻ, có nhiều khả năng trong các lĩnh vực như văn xuôi, thơ ca, nhiếp ảnh, hội họa, điêu khắc... Đặc biệt, Hải Dương nổi tiếng là "chiếng chèo xứ Đông" nên hội cần phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng được những hội viên có năng khiếu trong môn nghệ thuật này.

Hội cũng cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng hội viên; phát huy tối đa sức sáng tạo của các thế hệ văn nghệ sĩ trong mỗi loại hình, tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; phản ánh chân thực, sâu sắc, toàn diện về Hải Dương, đặc biệt là quá trình tăng tốc, bứt phá với khát vọng phát triển trong thời kỳ mới.

Tổ chức hội cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về văn học nghệ thuật trong tình hình mới, đặc biệt là chỉ đạo về văn hóa, văn học, nghệ thuật tại Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021..

Đẩy mạnh đổi mới các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, nâng cao chất lượng, đa dạng loại hình; góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ và phát triển thị hiếu văn học nghệ thuật lành mạnh. Tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sáng tác, biểu diễn, giới thiệu, truyền bá các tác phẩm. Khuyến khích, thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ cho các tác phẩm văn học nghệ thuật, các công trình đạt giải quốc gia và Giải thưởng văn học nghệ thuật Côn Sơn.

Hội cần tích cực đổi mới nội dung hoạt động, tăng cường xã hội hóa trong hoạt động sáng tác, biểu diễn và quảng bá văn học nghệ thuật. Đẩy mạnh tổ chức trại sáng tác, các chuyến đi thực tế, các hoạt động “về nguồn”, tổ chức các cuộc sáng tác theo chủ đề, quảng bá tác phẩm… để văn nghệ sĩ luôn nuôi dưỡng và phát triển ngọn lửa sáng tạo.

Các văn nghệ sĩ, nhất là những văn nghệ sĩ trẻ phải tự xác định cho mình mục đích sáng tạo bằng tình yêu quê hương, đất nước; sáng tạo cao hơn nữa để xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng con người xứ Đông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

banchaphanh.jpg
Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương khóa X ra mắt đại hội

Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương khóa X nhiệm kỳ 2024-2028 gồm 15 đồng chí đã ra mắt đại hội.

cothutuong.jpg
Đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

Nhân dịp này, Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Hội Văn học nghệ thuật tỉnh do hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác; Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội Văn học nghệ thuật tỉnh do có thành tích trong sáng tạo văn học nghệ thuật; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh do có thành tích xuất sắc trong các phong trào, hoạt động của hội...

bieuquyet.jpg
Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết

Đại hội đã thông qua nghị quyết với nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Trước đó, chiều 28/2, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương tổ chức phiên thứ nhất Đại hội lần thứ X, bầu Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2024-2028 gồm 15 đồng chí và bầu Ban Kiểm tra của hội gồm 3 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tín nhiệm bầu đồng chí Trương Thị Thương Huyền, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật khóa IX tái giữ chức Chủ tịch hội khóa X nhiệm kỳ 2024-2028.

HẠNH DUYÊN - THÀNH CHUNG
(0) Bình luận
Văn học nghệ thuật cần phản ánh chân thực, sâu sắc, toàn diện về Hải Dương