Bạn đọc viết

Vạch kẻ sang đường "làm khó" người đi bộ

HOÀNG QUÂN (TP Hải Dương) 11/12/2023 15:50

Mỗi khi sang đường, người đi bộ phải đi lên dải phân cách, giẫm lên cỏ, băng qua bồn cây, vừa bất tiện, vừa nguy hiểm.

anh-vach-ke-duong.jpg
Vạch kẻ sang đường được thiết kế đâm vào dải phân cách

Hiện nay, tại đường Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương) đoạn gần khu vực cổng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương có vạch kẻ sang đường được thiết kế đâm vào dải phân cách, làm khó người đi bộ. Mỗi khi sang đường, người đi bộ phải đi lên dải phân cách cứng giữa 2 làn đường, giẫm lên cỏ hoặc len qua cây xanh được trồng trên dải phân cách. Điều này gây bất tiện, nguy hiểm cho người đi bộ.

Tuyến đường này có nhiều xe qua lại với tốc độ nhanh, nếu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không tập trung, chú ý quan sát sẽ dễ gây tai nạn khi người đi bộ từ vị trí bồn cây băng qua đường.

Ngay cạnh vạch kẻ sang đường có lối mở qua dải phân cách.

HOÀNG QUÂN (TP Hải Dương)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vạch kẻ sang đường "làm khó" người đi bộ