Phản hồi

Vạch kẻ sang đường không còn đâm vào dải phân cách

PV 12/12/2023 17:02

Sáng 12/12, tại đường Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương) đoạn trước cổng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương, vạch kẻ sang đường dành cho người đi bộ đã không còn đâm vào dải phân cách.

anh-vach-ke-duong.jpg
Máy xúc đã dỡ một phần dải phân cách để người đi bộ sang đường có thể dễ dàng di chuyển

Tại đây, máy xúc đã dỡ một phần dải phân cách để người đi bộ sang đường có thể dễ dàng di chuyển.

Trước đó, ngày 11/12, báo Hải Dương điện tử đăng ý kiến bạn đọc Vạch kẻ sang đường "làm khó" người đi bộ, phản ánh về việc tại khu vực này, mỗi khi sang đường, người đi bộ phải đi lên dải phân cách cứng giữa 2 làn đường, giẫm lên cỏ, len qua cây xanh được trồng trên dải phân cách. Điều này gây bất tiện, nguy hiểm cho người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vạch kẻ sang đường không còn đâm vào dải phân cách