Tin tức

Tuyên án tử hình người đàn ông sát hại chủ nợ ở Hà Nội

Theo Vietnamnet 05/09/2023 16:40

Bị đòi nợ trước mặt bạn gái khiến Sơn bực tức, sau đó về lấy dao tìm anh H. đâm một nhát trúng ngực. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh H. đã tử vong trong đêm.

Ngày 5/9, Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên án tử hình bị cáo Vũ Thanh Sơn (sinh năm 1976, ở Phú Xuyên, Hà Nội) về tội giết người.

Trước đó, bị cáo Sơn và anh Trịnh Đình H. (sinh năm 1979, ở Phú Xuyên) có quen biết nhau. Khoảng tháng 7/2020, bị cáo vay của anh H. 20 triệu đồng, sau đó đã trả được 15 triệu đồng, còn nợ lại 5 triệu đồng. Anh H. nhiều lần đòi nợ nhưng bị cáo Sơn chưa có tiền trả.

Khoảng 19 giờ ngày 25/3/2023, bị cáo điều khiển xe máy, chở theo bạn gái đến nhà anh Lưu Khắc Chi (sinh năm 1984) để uống rượu. Tại đây, bị cáo Sơn gặp anh H. cùng vài người bạn của anh Chi đang cùng ăn cơm, uống rượu ở đó.

Trong lúc uống rượu, anh H. nhắc đến chuyện bị cáo còn nợ tiền khiến Sơn bực tức nói: ''Thôi lúc khác nói chuyện, không nên nói ở đây''.

Bị cáo tại tòa

Ăn xong, anh H. sang nhà hàng xóm ngồi uống nước, còn bị cáo Sơn đưa bạn gái về nhà. Trên đường đi ngang qua nhà hàng xóm, bị cáo Sơn nhìn thấy xe máy của anh H. đang dựng trong sân.

Do bực tức vì bị anh H. đòi nợ trước mặt nhiều người, bị cáo Sơn nảy sinh ý định đánh anh H. để trả thù. Về tới nhà, bị cáo Sơn lấy một con dao gấp bỏ vào túi quần bò và đi bộ sang nhà người hàng xóm để tìm anh H.

Đến nơi, thấy anh H. đang ngồi uống nước, bị cáo đẩy vai anh H. vừa chửi vừa nói: “Mày không sợ ai à?” Nói đoạn, bị cáo rút dao đâm một nhát trúng ngực trái anh H. rồi rút dao ra.

Bị tấn công, anh H. cầm điếu cày hút thuốc lào bằng tre vụt trúng khuỷu tay bị cáo khiến Sơn cầm dao bỏ chạy. Anh H. cố đuổi theo được 20m thì gục xuống và được mọi người đưa đi cấp cứu. Đêm cùng ngày anh tử vong.

Giám định pháp y kết luận nguyên nhân tử vong do mất máu cấp không hồi phục bởi vết thương vùng ngực trái gây thủng tim.

Về phía bị cáo, sau khi gây án, Sơn bỏ chạy, vứt con dao vào vườn một nhà hàng xóm và đi lòng vòng qua nhiều đoạn đường. Anh ta đi đến đê sông Hồng thì bị bắt giữ.

Theo Vietnamnet
(0) Bình luận
Tuyên án tử hình người đàn ông sát hại chủ nợ ở Hà Nội