Đời sống văn hóa

Tưng bừng kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

H.A (theo Hà Nội mới) 14/02/2024 11:21

Sáng 14/2 (mồng 5 tháng giêng), Lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa do UBND quận Đống Đa tổ chức đã tưng bừng diễn ra tại Công viên Văn hóa Đống Đa (Hà Nội).

hn01.jpg
Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ

Lễ hội nhằm tưởng nhớ công lao của người Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh, nghĩa quân Tây Sơn và nhân dân đã anh dũng chiến đấu chống ngoại xâm, quét sạch 28 vạn quân Thanh, lập nên một chiến công hiển hách, tô đậm thêm truyền thống hào hùng, bất khuất, bảo vệ nền độc lập, tự chủ của dân tộc.

hn02.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Tham dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên cùng đông đảo nhân dân Thủ đô và cả nước.

hn02a.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân và du khách đã ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc cách đây 235 năm, triều đình nhà Thanh nhân thế nước Đại Việt rối ren, đã sai Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị mang 29 vạn quân binh sang xâm lược. Trước thế sự “thù trong giặc ngoài”, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ làm lễ tế cáo trời đất, lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu Quang Trung, rồi lập tức tiến quân ra Bắc.

Bằng nghệ thuật chuyển quân thần tốc, chiến thuật quân sự tài tình cùng sự trợ lực của nhân dân, chỉ trong 5 ngày, Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng đội quân áo vải đã đánh tan quân Thanh, giành lại Kinh thành Thăng Long, qua đó giữ vững nước Đại Việt trước họa xâm lăng, viết tiếp trang sử vàng về tinh thần dựng nước và giữ nước của dân tộc.

hn03.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dâng hương tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ
hn04.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dùng và các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ
hn05.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dùng và các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định khẳng định, Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh, dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là minh chứng lịch sử khẳng định nghệ thuật quân sự tuyệt vời của nhân dân ta. Chiến thắng này là sự hội tụ, kết tinh sâu sắc của truyền thống yêu nước, yêu độc lập - tự do; cùng với đó là tinh thần đoàn kết, dũng cảm, ý chí quật cường ngàn đời của nhân dân ta để giải phóng đất nước, giữ vững độc lập dân tộc.

Ông Lê Tuấn Định cho biết, tiếp nối truyền thống, khí thế hào hùng của Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm xưa; phát huy truyền thống “Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến”, “Thành phố Anh hùng”, “Thành phố Vì hòa bình”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố giao, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Đảng bộ quận được đánh giá là một trong 10 đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố. Hoạt động kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng cùng với sự phát triển mạnh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 vượt kế hoạch đề ra, là năm đầu tiên tổng thu đạt trên 15.000 tỷ đồng và là một trong những địa phương dẫn đầu toàn thành phố về thu ngân sách, góp phần không nhỏ vào kết quả thu ngân sách chung của thành phố.

Theo ông Lê Tuấn Định, năm 2024 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước. Đây cũng là năm thành phố đã lựa chọn tiếp tục thực hiện chủ đề: “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận Đống Đa sẽ không ngừng nỗ lực, chủ động đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” theo đúng định hướng phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

hn06.jpg
Lễ hội kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa diễn ra với nhiều nghi thức thiêng liêng.

Lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa diễn ra với nhiều nét mới so với mọi năm, với phần hội kéo dài 3 ngày. Theo đó, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16/2 (tức ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Công viên văn hóa Đống Đa. Theo truyền thống, từ sáng sớm, các đoàn tế lễ địa phương đã tổ chức dâng hương, tế lễ tại tượng đài và đền thờ Hoàng đế Quang Trung để tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao của vị Anh hùng dân tộc.

Anh Trần Trung Kiên (quận Đống Đa), một người dân tham dự lễ hội cho biết, năm nay, lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được tổ chức quy mô, nhiều ngày nên người dân rất phấn khởi. “Lễ hội diễn ra trang trọng, đúng truyền thống và có thêm nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn. Là người năm nào cũng dự hội, tôi rất vui và sẽ cho các con đến đây vui chơi thêm những ngày tới”, anh Kiên bày tỏ.

Còn bà Trần Thị Định, một du khách từ TP Hồ Chí Minh, nhận xét, lần đầu tiên dự hội, bà rất ấn tượng với công tác tổ chức bài bản.

Theo Ban tổ chức, phần hội năm nay có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian sôi nổi như: Thi đấu cờ người, cờ tướng, biểu diễn múa rối nước, chương trình ca múa nhạc tổng hợp.

Nghệ sĩ ưu tú Chu Quang Cường, đạo diễn màn sử thi về vua Quang Trung cho biết, ngoài phần chính kịch truyền thống, lễ hội còn có thêm màn múa lân, rồng để tăng thêm sự rộn ràng của lễ hội.

H.A (theo Hà Nội mới)
(0) Bình luận
Tưng bừng kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa