Quốc tế

Trung Quốc lập kỷ lục mới về số huy chương vàng tại ASIAD

Theo Vietnam+ 08/10/2023 09:19

Trung Quốc đã lập nên kỷ lục mới tại ASIAD 19 khi giành đến 200 huy chương vàng, nhiều hơn thành tích mà họ thiết lập nên cách đây 13 năm đúng 1 huy chương vàng.

Trung Quốc lập kỷ lục về HCV tại ASIAD. (Nguồn: Getty Images)
Trung Quốc lập kỷ lục về huy chương vàng tại ASIAD (Nguồn: Getty Images)

Đoàn thể thao chủ nhà Trung Quốc tiếp tục có ngày thi đấu thành công khi giành đến 13 tấm huy chương vàng trong ngày 7/10 tại Đại hội Thể thao châu Á 2023 (Asian Games - ASIAD 19).

Thành tích ấn tượng của các vận động viên đã giúp cho Đoàn thể thao Trung Quốc chính thức cán mốc 200 huy chương vàng tại ASIAD 19.

Vận động viên Trịnh Duy Đồng (Zheng Weitong) của môn cờ tướng là người đã giúp Đoàn thể thao Trung Quốc chạm mốc 200 huy chương vàng tại Asian Games 2023.

Số huy chương vàng mà Trung Quốc giành được chiếm đến 41,6% tổng số huy chương vàng được trao từ 481 nội dung.

Kết quả này cũng giúp cho Trung Quốc thiết lập nên kỷ lục mới về số huy chương vàng giành được tại một kỳ ASIAD, nhiều hơn kỷ lục cũ mà chính họ thiết lập nên tại Quảng Châu 2010 đúng 1 tấm huy chương vàng.

Đoàn chủ nhà Asian Games 2023 vẫn còn cơ hội để nâng cao thành tích của mình khi các vận động viên của họ còn góp mặt ở hai môn tranh huy chương là Karate nội (dung đối kháng kumite hạng dưới 50kg nữ) và đồng đội bơi nghệ thuật trong ngày ASIAD 19 hạ màn.

Với những gì đã đạt được, Đoàn thể thao Trung Quốc chắc chắn xếp ở vị số 1 bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 chung cuộc.

Như vậy, kể từ kỳ ASIAD New Delhi năm 1982 (Ấn Độ) đến nay, Đoàn thể thao Trung Quốc đã trải qua 11 kỳ Đại hội liên tiếp đứng đầu.

Phá kỷ lục tồn tại 45 năm ở "đường đua xanh"

Trong thành công của Đoàn thể thao Trung Quốc tại ASIAD 19, đội tuyển bơi lội đã đóng góp công lớn khi giành đến 28 tấm huy chương vàng trong 41 nội dung thi đấu.

Trung Quoc lap ky luc moi ve so huy chuong Vang tai ASIAD hinh anh 1
Zhang Yufei giành được 6 huy chương vàng tại ASIAD 19 (Nguồn: Xinhua)

Nữ kình ngư Zhang Yufei chính là vận động viên gây ấn tượng nhất khi đóng góp nhiều nhất với 6 huy chương vàng cho đội tuyển bơi Trung Quốc, gồm 4 huy chương vàng cá nhân ở các nội dung 50m tự do, 50m, 100m và 200m bướm, 1 huy chương vàng tiếp sức 4x100m tự do và 1 huy chương vàng tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ.

Trong khi đó, người đồng đội Li Bingjie cũng đóng góp 3 huy chương vàng cá nhân ở các nội dung 400m, 800m và 1.500m tự do nữ, cùng huy chương vàng tiếp sức 4x200m tự do.

Thành tích của đội tuyển Trung Quốc càng trở nên "khủng" hơn khi mà họ tạo ra khoảng cách rất lớn so với các đoàn khác, khi bỏ xa đoàn xếp thứ 2 là Hàn Quốc đến 22 huy chương vàng.

Cách đây 5 năm tại ASIAD Jakarta 2018, Trung Quốc đã cùng giành được 19 huy chương vàng như tuyển Bơi Nhật Bản nhưng xếp thứ hai do kém đối thủ 3 tấm huy chương bạc.

Không chỉ dẫn đầu toàn đoàn, đội tuyển bơi Trung Quốc còn phá kỷ lục tồn tại 45 năm trên "đường đua xanh" tại một kỳ ASIAD.

Kỷ lục mới mà Trung Quốc thiết lập đã vượt qua thành tích 25 huy chương vàng mà các kình ngư Nhật Bản thiết lập nên tại ASIAD 1978 tại Thái Lan.

Theo thống kê lịch sử môn bơi tại ASIAD, sau 19 kỳ đại hội, bơi Nhật Bản đang dẫn đầu với tổng cộng 280 huy chương vàng, 267 huy chương bạc và 184 huy chương đồng. Trung Quốc đứng thứ hai với tổng cộng 189 huy chương vàng, 169 huy chương bạc và 97 huy chương đồng. Bơi Hàn Quốc đứng thứ ba sau khi có 28 huy chương vàng, 20 huy chương bạc và 68 huy chương đồng.

Trung Quốc dẫn đầu hầu hết các môn thi đấu

Ngoài sự thống trị trên "đường đua xanh," Đoàn thể thao Trung Quốc còn dẫn đầu phần lớn các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao châu Á 2023.

Đội tuyển điền kinh nước chủ nhà cũng đã thi đấu xuất sắc để giành đến 19 huy chương vàng, bỏ xa đoàn xếp ngay sau mình là Bahrain đến 9 huy chương vàng.

Trung Quoc lap ky luc moi ve so huy chuong Vang tai ASIAD hinh anh 2
Trung Quốc giành số huy chương vàng tuyệt đối ở môn nhảy cầu (Nguồn: Xinhua)

Đội tuyển bắn súng của Trung Quốc cũng đã giành được tổng cộng 16 huy chương vàng trong tổng số 33 huy chương vàng môn thi đấu này được trao tại Đại hội năm nay.

Trong khi đó, Trung Quốc còn giành nhiều huy chương vàng ở các môn thi đấu khác như rowing (11 huy chương vàng), Wushu (11), nhảy cầu (10), thể dục dụng cụ (10), canoeing (9).

Đáng chú ý, họ đã giành được tuyệt đối cả 10 tấm huy chương vàng ở môn thể dục dụng cụ.

Với những gì đã thể hiện, Zhang Yufei và Qin Haiyang của nước chủ nhà Trung Quốc cũng đã được bầu chọn là vận động viên nữ và vận động viên nam xuất sắc nhất Đại hội Thể thao châu Á 2023.

Theo Vietnam+
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trung Quốc lập kỷ lục mới về số huy chương vàng tại ASIAD