Khoa học - Công nghệ

Trung Quốc công bố sách Xanh về khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ

26/02/2024 17:46

Tại cuộc họp báo ngày 26/2, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) đã công bố sách Xanh về khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ của Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy TL-2 Y1 rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tây bắc Trung Quốc, ngày 2/4/2023

Theo đó, Trung Quốc dự kiến thực hiện 100 vụ phóng vũ trụ trong năm 2024, một kỷ lục mới của nước này.Các vụ phóng này gồm chuyến bay đầu tiên từ sân bay vũ trụ thương mại đầu tiên của Trung Quốc và các vụ phóng vệ tinh nhằm thiết lập các nhóm vệ tinh.

Sân bay vũ trụ thương mại đầu tiên của Trung Quốc hiện đang được xây dựng tại thành phố Văn Xương (Wenchang) trên đảo Hải Nam, miền Nam nước này.

CASC là đơn vị phát triển các loại tên lửa và là đơn vị dẫn đầu ngành vũ trụ của Trung Quốc.

T.H (theo báo Tin tức)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trung Quốc công bố sách Xanh về khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ