Môi trường

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vào chiều tối

Theo báo Tin tức 03/11/2023 06:29

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3/11, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù.

Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông chủ yếu vào chiều tối và đêm, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh tại khu vực Nam Bộ.

Trên biển, hiện vùng biển phía Tây của khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông.

Dự báo, ngày và đêm 3/11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Chú thích ảnh
Mưa lớn kèm triều cường gây ngập nặng nhiều tuyến đường TP Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C, cao nhất 30 - 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, riêng khu Tây Bắc 19 - 22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ.Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mưa rào, dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo báo Tin tức
(0) Bình luận
Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vào chiều tối