Giải vật dân tộc huyện Tứ Kỳ: Xã An Thanh giành giải nhất

26/02/2018 10:07

Ngày 25.2, huyện Tứ Kỳ tổ chức Giải vật dân tộc xuân Mậu Tuất 2018. Đây là giải thể thao được huyện tổ chức hằng năm.


Các trận đấu diễn ra gay cấn, hấp dẫn

Tham dự giải có 40 đô vật đến từ 5 xã là Hưng Đạo, Minh Đức, Tây Kỳ, Văn Tố, An Thanh và thị trấn Tứ Kỳ. Các đô vật tranh tài ở 5 hạng cân: dưới 50 kg, 50-55 kg, 56-60 kg, 61-65 kg và trên 65 kg. Kết quả, đội xã An Thanh giành giải nhất toàn đoàn, xã Văn Tố giải nhì, thị trấn Tứ Kỳ giải ba.

* Chiều 25.2, xã Vạn Phúc (Ninh Giang) tổ chức giao lưu pháo đất cổ truyền, với 40 pháo thủ đại diện 4 thôn tham gia thi đấu 3 vòng thi theo hình thức pháo khía. Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các đội có thành tích xuất sắc.


Các màn gieo pháo thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của người dân địa phương

PV

(0) Bình luận
Giải vật dân tộc huyện Tứ Kỳ: Xã An Thanh giành giải nhất