Trọn vẹn nghĩa tình Hải Dương-Lào Cai

19/02/2023 15:13

Sáng 19.2, tại TP Lào Cai, Hội Đồng hương Hải Dương tại Lào Cai tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai (thứ ba từ phải), người con quê hương Hải Dương cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương, đại biểu và Hội Đồng hương Hải Dương tại Lào Cai​

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai dự buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương cùng đông đảo hội viên dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương Nguyễn Đức Tuấn khẳng định Hội Đồng hương Hải Dương tại Lào Cai là ngôi nhà chung, là nơi tìm về của những người con xa quê. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương, đồng chí bày tỏ sự trân trọng đối với những hoạt động của hội. Hội không chỉ hỗ trợ, giúp nhau tại quê hương mới mà còn luôn hướng về quê nhà bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đức Tuấn trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho Hội Đồng hương Hải Dương tại Lào Cai 

Nhân buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đức Tuấn thông tin những kết quả phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền của Hải Dương tới bà con đang sinh sống, làm việc tại Lào Cai. Đồng chí mong rằng các thế hệ cán bộ, con em Hải Dương tại tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, thường xuyên chăm lo cho lớp trẻ trở thành công dân tốt. Hội Đồng hương Hải Dương tại Lào Cai tiếp tục phát huy vai trò cầu nối để hai tỉnh tích cực trao đổi, phối hợp chặt chẽ, hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực trên cơ sở lựa chọn những nội dung, hoạt động cụ thể vì sự phát triển chung của hai tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền và bà con Lào Cai quan tâm, tạo điều kiện để người Hải Dương tại Lào Cai có cơ hội thuận lợi để sinh sống, học tập và lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại quê hương thứ hai.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Chiến đánh giá cao hoạt động ý nghĩa, hiệu quả của Hội Đồng hương Hải Dương tại Lào Cai. Hội có những đóng góp tích cực, góp phần vào thành tích chung trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hội là tổ chức điển hình, tích cực tham gia các phong trào vì lợi ích chung của xã hội. Thời gian qua, hội đã phát huy được vai trò cầu nối, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, hội vừa là điểm tựa của các hội viên, vừa phát huy tinh thần xung kích cùng tỉnh đẩy lùi dịch bệnh...

Hội Đồng hương Hải Dương tại Lào Cai chúc thọ các hội viên cao tuổi

Có mặt tại buổi gặp mặt, bà Phạm Thị Thanh, 86 tuổi, đang sinh sống ở huyện Bảo Hà vui mừng, phấn khởi vì gặp lại đồng hương sau thời gian bị gián đoạn bởi dịch Covid-19. Mặc dù tuổi cao, sức khỏe yếu, nơi ở cách điểm tổ chức hơn 100 km nhưng bà Thanh vẫn háo hức và quyết tâm dự buổi gặp mặt.

Bà Thanh xúc động nói: "Đã gần 50 năm xa Hải Dương song lúc nào tôi cũng nhớ về quê hương. Khi Hội Đồng hương Hải Dương tại Lào Cai được thành lập, tôi chưa bỏ lỡ hoạt động nào của hội. Hôm nay, tôi đưa cả con và cháu đi cùng để gặp gỡ bà con đồng hương, để con cháu luôn nhớ về, hướng về cội nguồn. Bà con Hải Dương tại Lào Cai luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau, nỗ lực tại quê hương mới nhưng không quên mảnh đất nơi mình sinh ra".


Quang cảnh buổi gặp mặt

Hội Đồng hương Hải Dương tại Lào Cai được thành lập từ năm 2000 với 54 hội viên ban đầu. Sau 23 năm gắn bó cùng phát triển, đến nay hội có hơn 500 hội viên sinh hoạt tại 11 chi hội ở TP Lào Cai và các huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bảo Hà, Tân An... Thông qua các cuộc gặp mặt của các chi hội, các hội viên được nắm bắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội của quê nhà, tăng tình đoàn kết, cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Không chỉ duy trì việc đóng quỹ đầy đủ, hội còn vận động hội viên triển khai các hoạt động xã hội như mừng thọ hội viên cao tuổi, khen thưởng, tặng quà con em hội viên học giỏi...

Với những thành tích đạt được, tập thể Hội Đồng hương Hải Dương tại Lào Cai và cá nhân ông Vũ Duy Mến, Chủ tịch hội được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng bằng khen vì có thành tích trong các hoạt động an sinh, xã hội năm 2022.

Các đại biểu tham quan mô hình sản xuất của gia đình ông Phạm Thanh Xuân, quê xã Đoàn Tùng (Thanh Miện), ở huyện Bảo Hà (Lào Cai). Ông Xuân là thương binh hạng hai, được tặng Huân chương Lao động hạng nhất năm 2015

Nhân dịp này, Hội Đồng hương Hải Dương tại Lào Cai chúc thọ 30 hội viên cao tuổi và tặng quà cho 11 con em hội viên có thành tích học tập tốt.

NM

(0) Bình luận
Trọn vẹn nghĩa tình Hải Dương-Lào Cai