Pháp luật

Triệt xóa ổ nhóm cờ bạc dịp sau Tết Nguyên đán ở Hà Nội

HQ (theo TTXVN) 23/02/2024 20:05

Dịp đầu năm mới sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều địa phương trên địa bàn TP Hà Nội tổ chức “Lễ hội đầu Xuân”. Một số đối tượng lợi dụng việc tổ chức lễ hội để đánh bạc.

Chú thích ảnh
Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) vừa bắt quả tang 20 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền tại Nhà văn hóa thôn thuộc xã Tiên Phong, huyện Ba Vì (Hà Nội)

Các hình thức cờ bạc trong những ngày này khá đa dạng. Ngoài trò phổ biến như đánh bạc, xóc đĩa, đỏ đen còn có những trò sát phạt lẫn nhau như chơi cờ thế ăn tiền, ném phi tiêu, quay xổ số cùng nhiều loại hình cờ bạc khác được biến tướng dưới danh nghĩa “vui chơi có thưởng”.

Ban đầu, nhiều người tham gia chỉ để vui xuân, thử vận may, tuy nhiên, máu “đỏ đen” dễ dẫn đến sát phạt, thắng thua với số tiền lớn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều gia đình tan vỡ do nợ nần, phá sản và cũng là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác như, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản… ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

Trước tình hình trên, Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố chủ động phương án tuyên truyền, kết hợp đấu tranh mạnh mẽ triệt xóa, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Điển hình, ngày 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ba Vì bắt quả tang 20 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền tại nhà văn hóa thôn thuộc xã Tiên Phong, huyện Ba Vì. Tang vật thu giữ gồm: Một bát sứ, một đĩa sứ, 4 quân vị, tổng số tiền thu được gần 37 triệu đồng, 14 xe máy và 20 điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Theo lãnh đạo Công an huyện Ba Vì, thời gian tới, để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện, Công an huyện tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an xã, thị trấn nắm tình hình địa bàn, đấu tranh mạnh với loại tội phạm này, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tương tự, ngày 11/2, Công an huyện Phú Xuyên triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ở xã Văn Hoàng (Phú Xuyên). Khi các "con bạc" sát phạt nhau dưới hình thức "xóc đĩa" ăn tiền ở sân đình thì lực lượng công an bất ngờ "đột kích" vào "sới bạc" bắt giữ gần 20 đối tượng, thu giữ tiền mặt cùng nhiều tang vật. Tại cơ quan công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi đánh bạc.

Đáng chú ý, hầu hết "con bạc" đều là người cùng xã, để thu hút người chơi, "sới bạc" này thường mở tại khu vực đình, chùa trên địa bàn và không cố định địa điểm. Các đối tượng bố trí người đứng bên ngoài cảnh giới, nếu xuất hiện người lạ nhanh chóng tri hô, ra tín hiệu cho các con bạc chạy trốn. Lực lượng chức năng tạm giữ các đối tượng liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "đánh bạc".

Theo ghi nhận, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an các cấp trên địa bàn TP Hà Nội triển khai nhiều biện pháp cụ thể, quyết liệt phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm cờ bạc. Lực lượng công an tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về tác hại, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm này để nâng cao nhận thức nhân dân về công tác phòng chống tội phạm cờ bạc.

Bên cạnh vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an còn có sự góp sức và trách nhiệm của tất cả ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đến từng cơ quan, khu dân cư hoặc hộ dân; đồng thời huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của tổ chức, nhân dân vào công tác phòng chống tệ nạn cờ bạc... Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

HQ (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triệt xóa ổ nhóm cờ bạc dịp sau Tết Nguyên đán ở Hà Nội