TP Hải Dương tổ chức tọa đàm “Thành Đông xưa - Hải Dương nay”

30/10/2021 16:36

Buổi toạ đàm "Thành Đông xưa - Hải Dương nay" là dịp ôn lại chặng đường phát triển của TP Hải Dương qua các thời kỳ.

Các khách mời toạ đàm về Thành Đông xưa - Hải Dương nay

Sáng 30.10, TP Hải Dương tổ chức toạ đàm với chủ đề “Thành Đông xưa - Hải Dương nay" nhân kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thành phố (30.10.1954-30.10.2021), 217 năm ngày khởi lập Thành Đông (1804-2021).

Đọc diễn văn tại toạ đàm, đồng chí Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Hải Dương khẳng định Thành Đông xưa, TP Hải Dương nay là vùng đất địa linh, nhân kiệt với lịch sử văn hiến và truyền thống anh hùng. Từ phên dậu phía đông của kinh thành Thăng Long, trải qua những biến cố lịch sử, quân và dân thành phố luôn mang tinh thần quật khởi, khí phách dũng cảm, kiên cường chống giặc ngoại xâm và ý chí vươn lên trong xây dựng và phát triển.

Từ Thành Đông chỉ vỏn vẹn 0,35 kmvới khoảng 1.000 người, TP Hải Dương đã vươn lên trở thành đô thị loại I có diện tích 111 km2, dân số hơn 300.000 người. Với vị thế mới, thời cơ mới, thành phố phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt được mục tiêu đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn.

Các đại biểu dự toạ đàm     

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Dương; Tiến sỹ sử học Phạm Thị Tuyết, Phó Trưởng Bộ môn Lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; đồng chí Trần Hồ Đăng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố và ông Phạm Quý Mùi, hội viên Hội Sử học Hải Dương đã chia sẻ về những biến đổi của đô thị Hải Dương qua các thời kỳ, từ thành đến thị rồi sang đô thị... Những dấu mốc quan trọng của thành phố trong quá trình xây dựng và trưởng thành để từ đó có định hướng, khát vọng phát triển trong tương lai. Trong đó nhấn mạnh tới các sự kiện như khởi lập Thành Đông (1804), thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên (ngày 26.8.1938), giải phóng thành phố (ngày 30.10.1954)...

PV

(0) Bình luận
TP Hải Dương tổ chức tọa đàm “Thành Đông xưa - Hải Dương nay”