Tổ trưởng thu gom rác tận tâm với nghề

22/06/2023 09:23

Chị Phạm Thị Phiên, Tổ trưởng Tổ thu gom rác số 8 của Công ty CP Môi trường đô thị Hải Dương nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được người dân yêu mến.


Gần 25 năm làm công nhân thu gom rác, chị Phiên có tới 19 năm là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Gần 25 năm gắn bó với nghề thu gom rác, chị Phạm Thị Phiên, Tổ trưởng Tổ thu gom rác số 8 của Công ty CP Môi trường đô thị Hải Dương luôn gương mẫu, trách nhiệm với công việc.

Một chiều hè nóng nực, khi mặt trời chưa tắt, chị Phạm Thị Phiên bắt đầu vào ca làm việc. Công việc của chị thường bắt đầu từ 4 giờ 30 chiều và kết thúc lúc gần nửa đêm. Có hôm chị phải làm việc đến hơn 12 giờ đêm nếu tuyến đường có lượng rác lớn. Gần 25 năm qua, số ngày chị Phiên nghỉ rất ít, bởi chị cho rằng, nếu nghỉ, công nhân khác phải làm thay. 

Những tuyến phố chị Phiên phụ trách nằm ở vùng lõi của thành phố, cư dân đông đúc, hàng quán nhiều nên lượng rác rất lớn. Sau khi hoàn thành công việc, là tổ trưởng chị đi kiểm tra lại hầu hết các tuyến phố do công nhân trong tổ đảm nhận.

“Có những hôm chị em đi thu gom xong nhưng người dân lại vứt rác ra tiếp. Nếu không kiểm lại một lần nữa thì sáng hôm sau phố phường sẽ nhếch nhác. Tôi gần như không có khoảng thời gian nghỉ trọn vẹn mỗi dịp Tết đến, xuân về. Những ngày này, công nhân môi trường phải làm việc gấp đôi, gấp ba do lượng rác người dân xả ra nhiều hơn so với ngày thường”, chị Phiên chia sẻ.

Gần 25 năm làm công nhân thu gom rác thì chị Phiên có tới 19 năm là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhiều lần đạt "A sao" - danh hiệu dành cho những công nhân có hiệu suất làm việc tốt và trách nhiệm. Những tuyến phố chị Phiên phụ trách thu gom rác luôn sạch sẽ, được bà con đánh giá cao.

Bà Nguyễn Thị Hoa ở phố Lê Thánh Tông nhận xét: “Chị Phiên rất trách nhiệm với công việc. Những hôm mưa rét, người dân không muốn ra khỏi nhà nhưng chị vẫn đến thu gom rác rất đúng giờ. Có những người ý thức chưa cao, thường vứt rác sau khi chị ấy đã đi gom một lượt nhưng chị Phiên vẫn quay lại thu gom và nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người nên bỏ rác đúng giờ. Tuyến phố Lê Thánh Tông lượng rác khá nhiều nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy chị Phiên kêu ca, phàn nàn”. 

Công việc vất vả nhưng chị Phiên chưa bao giờ có ý định bỏ nghề. Chị cho biết sẽ làm việc đến khi về hưu nếu còn sức khỏe. Các con chị rất thương mẹ, luôn cố gắng học hành. Hiện hai con chị đều đảm nhận những vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp lớn tại Hải Dương và Nhật Bản. Các con thu nhập khá, muốn chị bỏ công việc này nhưng chị nhất quyết không nghe. Chị bảo công việc tuy vất vả nhưng đó là nghề chị thích và chọn nên cố gắng gắn bó với nghề.

Chị Nguyễn Thị Lượn, Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Hải Dương nhận xét: Chị Phiên là người trách nhiệm với công việc, yêu nghề và luôn gương mẫu đi đầu trong hoạt động của công ty. Chị cũng là người xây dựng được mối đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong tổ thu gom. Nhờ đó, tổ thu gom rác số 8 do chị Phiên phụ trách luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

LAN ANH


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ trưởng thu gom rác tận tâm với nghề