Lấy trộm 12 ống kim loại, lĩnh 11 tháng tù

29/11/2021 18:42

Chiều 29.11, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sinh (sinh năm 1982, ở xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) 11 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Sinh bị tòa tuyên phạt 11 tháng tù

Nguyễn Văn Sinh và Phạm Quang Đạt (sinh năm 1979, ở số 174, đường Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) quen biết nhau. Do có ý định rủ Đạt đi trộm cắp tài sản nên Sinh đã nói dối mình tên là Tuấn để tránh khi bị bắt Đạt sẽ khai ra.

Khoảng 5 giờ ngày 4.1.2019, Sinh đến rủ Đạt đi xem có nhà nào sơ hở thì vào trộm cắp tài sản. Khi đến trước cửa nhà anh Nguyễn Văn T. ở đường Cao Bá Quát, phường Hải Tân (TP Hải Dương) thấy cửa xếp khóa, hai đối tượng đi vòng ra phía sau nhà. Đạt đứng chờ còn Sinh trèo qua ô cửa trống vào nhà anh T. lấy 3 ống kim loại dùng để chống cốp pha. Sau đó, Sinh, Đạt mang đi bán được 180.000 đồng rồi chia nhau. Cùng ngày, Sinh và Đạt tiếp tục quay lại nhà anh T. lấy trộm hai lần nữa. Sinh và Đạt lấy trộm 3 lần của nhà anh T. được 12 ống kim loại, tổng trị giá hơn 2,5 triệu đồng.

Trong lần thứ 3 đến lấy trộm, khi đang vận chuyển các ống kim loại từ nhà anh T. ra xe, lực lượng công an phát hiện bắt được Đạt, còn Sinh bỏ trốn. Ngày 27.7.2021, Sinh bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Thái Nguyên.

Sinh đã 2 lần bị phạt tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Năm 2019, Đạt đã bị Tòa án Nhân dân TP Hải Dương tuyên phạt 11 tháng tù về tội trộm cắp tài sản trong vụ án trên.

DT

(0) Bình luận
Lấy trộm 12 ống kim loại, lĩnh 11 tháng tù