Khống chế 3 trường hợp "thông chốt"

02/09/2021 18:24

Theo tổng hợp của Công an tỉnh từ, 16 giờ ngày 1.9 đến 16 giờ ngày 2.9, lực lượng chức năng tại các chốt đã khống chế 3 trường "thông chốt" kiểm soát dịch cấp tỉnh.

Khoảng 9 giờ 15 ngày 2.9, tại chốt A21, thuộc địa phận xã Vĩnh Hưng (Bình Giang), anh Trần Văn Nhu (sinh năm1980, trú tại phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) không đủ điều kiện nhưng tự ý đi qua.

Sau đó, khoảng 15 giờ 5, tại chốt A26, đặt tại xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ), anh Đỗ Văn Nghi (sinh năm 1969, ở xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng) lái xe máy 16K1-3514 không chấp hành quy định kiểm soát và vượt chốt.

Trước đó, vào hồi 22 giờ 30 ngày 1.9, tại chốt A23, thuộc xã Thúc Kháng (Bình Giang), anh Nguyễn Văn Đoàn (sinh năm 1992, trú tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) lái xe ô tô 98C- 207.71 không chấp hành quy định kiểm soát chạy qua chốt vào địa bàn.

Các trường hợp "thông chốt" trên đã được lực lượng chức năng làm việc tại các chốt kịp thời ngăn chặn và bàn giao cho cơ quan công an các địa phương giải quyết.

PV

(0) Bình luận
Khống chế 3 trường hợp "thông chốt"