Khởi tố đối tượng bẫy điện diệt chuột làm cháu nhỏ 11 tuổi tử vong

26/10/2021 16:38

Do chuột cắn phá, ông Nguyễn Văn Nhất ở xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã dùng bẫy điện để diệt chuột làm một cháu bé 11 tuổi tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Nhất (sinh năm 1961 ở thôn Đồng Tâm, xã Tiên Động, Tứ Kỳ) về tội giết người.

Do chuột cắn phá lúa nhiều, ông Nhất dùng bẫy điện diệt chuột ở ruộng lúa thuộc đội 7, thôn Đồng Tâm. Trưa 3.8, ông Nhất đóng cọc tre, chăng dây thép quanh ruộng nhà mình và khu mộ dòng họ Nguyễn Văn (do ông Nhất quản lý, xây dựng trên một phần đất ruộng lúa) làm bẫy điện diệt chuột.

Khoảng 18 giờ 30 ngày hôm sau, ông Nhất mang bình ắc quy ra kết nối với bộ kích điện, hệ thống dây thép đã chăng từ trước. Hằng ngày, buổi sáng ông Nhất mang bình ắc quy về nhà sạc điện và tầm 6 giờ 30 chiều cùng ngày tiếp tục mang ra dùng để bẫy chuột.

Hồi 18 giờ 40 ngày 6.8, ông P.K.T. người cùng thôn đi làm đồng phát hiện cháu H.V.N. (sinh năm 2010, người trong thôn) nằm ngã tại khu vực ruộng lúa nhà ông Nhất liền thông báo cho ông Nhất biết sự việc. Ông T. và ông Nhất tiến hành sơ cấp cứu nhưng cháu N. không qua khỏi.

Tại cơ quan công an, ông Nhất đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

DT

(0) Bình luận
Khởi tố đối tượng bẫy điện diệt chuột làm cháu nhỏ 11 tuổi tử vong