Hai kẻ lĩnh án vì ma túy

18/09/2021 11:42

Sáng 18.9, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương tuyên phạt Nguyễn Văn Thám (Gia Lộc) 16 tháng tù và Chử Kim Kiên (TP Hải Dương) 30 tháng tù do tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Quang cảnh phiên tòa

Sáng 18.9, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Thám (sinh năm 1987, ở thôn Phúc Tân, xã Gia Tân, Gia Lộc) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Chử Kim Kiên (sinh năm 1983, ở số 43/72, đường Bình Lộc, TP Hải Dương) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sáng 25.6.2021, Thám đi xe đạp sang thôn Tằng Hạ, xã Gia Xuyên (TP Hải Dương) mua của một người đàn ông không quen biết một gói heroin với số tiền 100.000 đồng. Trên đường về, Thám bị Công an TP Hải Dương bắt quả tang. Gói ma túy Thám cất giấu có trọng lượng 0,208 g heroin.

Khoảng 15 giờ ngày 14.5.2021, tại khu vực gầm cầu Cất (TP Hải Dương), Công an TP Hải Dương bắt quả tang Kiên đang bán 1 gói nilon bên trong chứa chất bột màu trắng với số tiền 200.000 đồng cho đối tượng tự khai là Đàm Văn Bắc. Kiên và Bắc khai nhận đó là tiền và heroin do hai tên vừa trao đổi, mua bán với nhau. Kết quả giám định, gói heroin Kiên bán có trọng lượng 0,123 g.

Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên phạt Thám 16 tháng tù, Kiên 30 tháng tù. Bản thân Thám và Kiên nhiều lần vi phạm hành chính và phải ngồi tù liên quan đến ma túy.

Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của đối tượng Bắc trong vụ án của Kiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương đã tách thành vụ án khác để tiếp tục xác minh, làm rõ.

DT

(0) Bình luận
Hai kẻ lĩnh án vì ma túy