Công an huyện Cẩm Giàng xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật

22/12/2021 18:50

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, từ ngày 15-22.12, Công an huyện Cẩm Giàng đã xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật.


Đối tượng Vì Văn Quang tại cơ quan Công an huyện Cẩm Giàng

Khoảng 17 giờ ngày 21.12, tại thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp bắt quả tang Cà Văn Khải (sinh năm 1995, ở xã Nà Nghịu) và Vì Văn Quang (sinh năm 1981, ở xã Chiềng Khoong, cùng huyện Sông Mã, Sơn La) đang cất giấu 2 gói giấy chứa chất bột dạng cục màu trắng. Các đối tượng khai đó là heroin cất giấu để sử dụng. Số ma túy có trọng lượng 0,197 g.

Trước đó ngày 20.12, Công an huyện bắt quả tang Lò Văn Tiến (sinh năm 1996, ở xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, Sơn La) tàng trữ trái phép 0,24g heroin.

Ngoài ra, Công an huyện đã khởi tố 2 bị can về tội môi giới mại dâm gồm: Ma Thị Bảy (sinh năm 1987, ở thôn Bình Long, xã Lương Điền, Cẩm Giàng) và Đỗ Xuân Thành (sinh năm 1974, ở thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh); vận động Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1959, ở xã Định Sơn, Cẩm Giàng) bị truy nã vào năm 1995 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú.

DT

(0) Bình luận
Công an huyện Cẩm Giàng xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật