Xã hội

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương

BẢO ANH 04/01/2024 14:46

Năm 2024, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội.

img_0632.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024 vào sáng 4/1, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định những chính sách được ngành lao động, thương binh và xã hội tham mưu, triển khai trong năm qua có ý nghĩa quan trọng đối với an sinh xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng 2024 là năm Hải Dương tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, ngành lao động, thương binh và xã hội tiếp tục tham mưu hiệu quả các chính sách cho người có công, người thuộc diện bảo trợ xã hội và lao động. Đặc biệt cần chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình phát triển nguồn nhân lực. Quyết liệt ngăn chặn xâm hại trẻ em, bạo hành phụ nữ.

img_0606.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng trao công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Trung tâm Điều dưỡng người có công

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đề nghị ngành lao động, thương binh và xã hội căn cứ vào các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành để triển khai sâu rộng và hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Các phòng và đơn vị thuộc sở tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp được hưởng chính sách an sinh xã hội kịp thời.

img_0649.jpg
Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Tại hội nghị, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thảo luận thực hiện 13 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả các Nghị quyết về chính sách an sinh xã hội HĐND tỉnh đã ban hành; tham mưu triển khai thực hiện tiểu dự án “Hỗ trợ việc làm bền vững” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Triển khai hiệu quả các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, người thuộc diện bảo trợ xã hội. Quan tâm đầu tư nguồn lực và vận động nguồn xã hội hoá chăm lo cho trẻ em, thực hiện các chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới...

Năm 2024, ngành lao động, thương binh và xã hội Hải Dương thực hiện các mục tiêu cụ thể như sau: Phát triển thị trường lao động, gắn kết cung - cầu lao động, tạo việc làm ổn định, có thu nhập, đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài cho 4.500 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 32,7%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,2% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025). 100% số đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện theo quy định được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. 100% số gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân; 100% số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới mọi hình thức...

BẢO ANH
(0) Bình luận
Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương