Tiến độ làm thủy lợi đông xuân chậm, toàn tỉnh mới đạt hơn 55% kế hoạch

03/01/2023 20:01

Theo Chi cục Thủy lợi, đến ngày 3.1, các địa phương trong tỉnh đã nạo vét được hơn 380.000 m3 thủy lợi đông xuân, đạt hơn 55% kế hoạch.


Bình Giang là huyện duy nhất đã hoàn thành kế hoạch làm thủy lợi đông xuân  2022

Đến thời điểm này, mới có duy nhất huyện Bình Giang đã nạo vét được 26.000 m3 thủy lợi đông xuân, hoàn thành kế hoạch được giao. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã làm được 254.600 m3 thủy lợi đông xuân, đạt 73% kế hoạch. Các địa phương khác mới thực hiện được từ 30 – 70% kế hoạch. Trong đó có hơn 336.530 m3 kênh dẫn nhánh, hơn 11.700 m3 bùn đất ở cửa cống, hố hút, hơn 37.600 m3 kênh nổi, còn lại là khối lượng nạo vét ở các bờ vùng. 

Theo các địa phương, nguyên nhân khiến tiến độ làm thủy lợi đông xuân năm nay chậm hơn so với các năm trước là do tỉnh ban hành kế hoạch muộn. Những năm trước, vào ngày 10.11 các địa phương, đơn vị trong tỉnh ra quân làm thủy lợi đông xuân và đến ngày 31.12 hoàn thành để đưa nước đổ ải. Vụ này do kế hoạch giao muộn, đầu tháng 12 các địa phương, đơn vị mới triển khai làm thủy lợi đông xuân. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện gặp nhiều vướng mắc như địa hình thi công phức tạp, chi phí thuê máy móc, nhân lực tăng cao… 

Chi cục Thuỷ lợi tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị tranh thủ thời tiết hanh khô thuận lợi, tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ làm thuỷ lợi đông xuân, phấn đấu hoàn thành trong tháng 1 để trữ nước vào kênh trục, phục vụ đổ ải.

PV

(0) Bình luận
Tiến độ làm thủy lợi đông xuân chậm, toàn tỉnh mới đạt hơn 55% kế hoạch