Tin tức

Thụy Sĩ và Pháp hợp tác ngăn chặn di cư bất hợp pháp

Theo báo Tin tức 29/10/2023 13:51

Ủy viên Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ Elisabeth Baume-Schneider và Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin mới đây đã thông qua một kế hoạch hành động trong vấn đề di cư.

Chú thích ảnh
Người di cư bất hợp pháp di chuyển từ Pháp vào Anh qua eo biển Manche

Thông báo ngày 28/10 cho biết hai nước đặt mục tiêu chống lại tình trạng di cư bất hợp pháp, đặc biệt trước các hoạt động tội phạm của những đối tượng buôn người.

Thông báo cũng cho biết hai nước sẵn sàng tăng cường hợp tác ở những khu vực biên giới chung, cũng như tăng cường các biện pháp giám sát với việc di cư thứ cấp, như từ một nước thuộc khu vực Schengen sang nước khác. Nhiều biện pháp khác nhau được lên kế hoạch trong kế hoạch này, bắt đầu bằng sự can thiệp của cảnh sát ở khu vực biên giới. Ngoài ra, hai nước cũng tổ chức tuần tra hỗn hợp trên cà hệ thống đường sắt.

Dự kiến kế hoạch hành động này sẽ được hai bên đánh giá lại trong nửa đầu năm 2024. Trước khi hợp tác với Pháp, Thụy Sĩ cũng đã thông qua các kế hoạch hành động tương tự với Đức và Áo.

Theo báo Tin tức
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thụy Sĩ và Pháp hợp tác ngăn chặn di cư bất hợp pháp