Thực hiện nghiêm việc không cho người ra khỏi thành phố và mở rộng xét nghiệm

17/08/2020 17:35

Hải Dương cần tiếp tục chỉ đạo đặt công tác xét nghiệm lên hàng đầu như khuyến cáo của Bộ Y tế để sớm xác định các ca nhiễm trong cộng đồng.

Tình hình dịch Covid-19 tại TP Hải Dương đang diễn biến rất phức tạp. Từ ổ dịch ở nhà hàng Thế giới bò tươi 36 Ngô Quyền đến ngày 17.8 có 6 ca bệnh. Tỉnh và thành phố đã và đang thực nhiều nhiều biện pháp chống dịch. Tuy nhiên để nâng cao hiệu quả và có thể nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh thiết nghĩ cần điều chỉnh các biện pháp theo hướng quyết liệt, chặt chẽ hơn nữa.

Hiện số lượng F1 của 6 ca bệnh từ ổ dịch 36 Ngô Quyền mà các lực lượng truy vết được đã lên đến hàng nghìn người, trong đó tại TP Hải Dương khoảng 800 người. Chỉ cần 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sẽ kéo theo hàng chục, hàng trăm trường hợp F1. Trong bối cảnh các ca nhiễm mới vẫn còn tăng thì nguy cơ hàng nghìn người ở TP Hải Dương có thể trở thành F1, F2... bất cứ lúc nào.

Tỉnh và TP Hải Dương đã lập các chốt để hạn chế tối đa người dân ra, vào khu vực nội thành. Tuy nhiên, việc vẫn cho một số trường hợp như công nhân đến công ty làm việc có thể bỏ lọt những người là F2, F3, thậm chí là F1 chưa khai báo, chưa được xác định, truy vết tiếp xúc với nhiều người hơn, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, nhất là tại các doanh nghiệp. Hơn nữa, việc đo thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế...tại những chốt này không phải là biện pháp hiệu quả cao trong phát hiện, kiểm soát dịch bệnh. Bởi thực tế nhiều trường hợp dương tính SARS-CoV-2 không hề có biểu hiện ho, sốt. Việc đo thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế...còn gây ùn tắc giao thông, không bảo đảm khoảng cách giãn cách phòng dịch.

Khi phát hiện ca bệnh mới, các lực lượng của TP Hải Dương đều nhanh chóng phong toả các khu vực xung quanh nhà, nơi cư trú của bệnh nhân. Biện pháp này cần thiết, song cũng không mang lại hiệu quả cao nếu không kèm theo các biện pháp khác. Bởi các bệnh nhân được khẳng định dương tính đã xa thời điểm họ bị nhiễm SARS-CoV-2. Điển hình trường hợp bệnh nhân 950 và bệnh nhân ở đường Nguyễn Chí Thanh đều tiếp xúc với các ca F0 ở 36 Ngô Quyền hơn chục ngày trước khi được xác định nhiễm bệnh. Trong khoảng thời gian này họ có lịch trình rất phức tạp, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người nằm ngoài phạm vi nơi cư trú.

Đến nay, Bộ Y tế đã xác định chủng virus gây bệnh tại Hải Dương giống chủng gây bệnh tại Đà Nẵng. Tuy nhiên ca bệnh 867 là trường hợp đầu tiên được phát hiện ở ổ dịch 36 Ngô Quyền vẫn chưa được xác định nguồn lây nhiễm. Tỉnh ta có tới gần 6.000 người từ Đà Nẵng về từ 14.7 nhưng mới chỉ xét nghiệm được vài trăm trường hợp có biểu hiện ho, sốt. Điều này cho thấy việc truy tìm nguồn lây và kiểm soát dịch tại TP Hải Dương cũng như trong tỉnh sẽ còn rất nhiều khó khăn, phức tạp. 

Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, khó lường như hiện nay, để nâng cao hiệu quả phòng chống, sớm kiểm soát dịch  tại Hải Dương, tỉnh ta cần tiếp tục chỉ đạo đặt công tác xét nghiệm phải lên hàng đầu như khuyến cáo của Bộ Y tế để sớm xác định các ca nhiễm trong cộng đồng. Việc xét nghiệm cần tiếp tục mở rộng với những người đi từ Đà Nẵng về ở TP Hải Dương và các địa phương khác trong tỉnh. Tăng cường sàng lọc và xét nghiệm các trường hợp có biểu hiện ho, sốt không cần yếu tố dịch tễ. Trước mắt, để phục vụ tốt công tác rà soát, truy vết, không để lọt những trường hợp F1, F2 và đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu, xét nghiệm, tỉnh cần cân nhắc phương án phong toả toàn TP Hải Dương, phong toả các phường, khu dân. Chỉ cho phép những trường hợp thực sự cần thiết như công vụ, cấp cứu ra, vào thành phố. Đề nghị các doanh nghiệp cho các công nhân, lao động trú tại TP Hải Dương được tạm nghỉ việc. Việc phong toả có thể kéo dài đủ thời gian phục vụ việc truy vết, xét nghiệm rồi nới lỏng dần. 

HOÀNG LONG(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thực hiện nghiêm việc không cho người ra khỏi thành phố và mở rộng xét nghiệm