Đời sống văn hóa

Diễn kịch, quay vlog để chiều người hâm mộ, Cẩm Ly nợ khán giả đêm nhạc 30 năm

ĐH (theo Tuổi trẻ) 05/04/2024 15:45

Năm 2023 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm Cẩm Ly theo đuổi sự nghiệp ca hát, chị ấp ủ thực hiện đêm nhạc tri âm khán giả nhân dịp kỷ niệm này nhưng chưa thành.

Cẩm Ly muốn thực hiện một đêm nhạc tri âm khán giả - Ảnh: NVCC
Cẩm Ly muốn thực hiện một đêm nhạc tri âm khán giả

Cẩm Ly bày tỏ sự tiếc nuối vì nhiều lý do nên chưa thực hiện đêm nhạc tri âm khán giả đúng dịp kỷ niệm 30 năm ca hát.

Chị cho biết trong năm 2024 sẽ cố gắng "trả nợ" ân tình của khán giả. Chị bật mí đang chuẩn bị cho đêm nhạc đặc biệt này. "Nếu không có gì thay đổi, đêm nhạc tri âm sẽ diễn ra trong năm 2024", Cẩm Ly cam kết.

Cẩm Ly dồn tâm huyết cho đêm nhạc tri âm

Gần đây "chị 4" Cẩm Ly xuất hiện nhiều ở các sự kiện âm nhạc, phòng trà ca nhạc, là tín hiệu vui sau một thời gian chị ít tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Cẩm Ly khẳng định: "Tần suất tôi đi diễn lại khá nhiều so với trước đây, có một thời gian tôi ngừng hát".

Một phần nguyên nhân do Cẩm Ly mắc chứng viêm đa xoang khiến giọng đặc lại, ảnh hưởng đến giọng hát. Chị phủ nhận thông tin bị viêm thanh quản.

"Thời điểm bấy giờ tôi nhận được nhiều lời mời làm giám khảo, huấn luyện viên nên vẫn giữ được kết nối với khán giả.

Thời điểm tôi không thể hát được nên gửi tâm tư, tình cảm của mình vào học trò. Thông qua hướng dẫn cho học trò, các em hát giùm tôi", Cẩm Ly chia sẻ.

Năm 2023, đúng kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật, Cẩm Ly chưa thực hiện được đêm nhạc tri âm như ấp ủ trước đó, khiến khán giả rất trông chờ.

Cẩm Ly được khán giả nhiều thế hệ khán giả yêu thương - Ảnh: NVCC
Cẩm Ly được khán giả nhiều thế hệ khán giả yêu thương

Cẩm Ly nói ở thời điểm hiện tại chị mong muốn thực hiện một đêm nhạc tri âm khán giả.

Chị hé lộ đang thu âm khá nhiều bài mới để chuẩn bị cho khoảng lặng khá lâu thời gian qua.

Dự kiến chị sẽ thực hiện đêm nhạc tri âm trong năm 2024 nếu không có gì thay đổi.

Trong đêm nhạc, Cẩm Ly sẽ cân bằng số lượng các ca khúc thuộc thể loại dân ca và nhạc trẻ, để đáp ứng được nhiều đối tượng khán giả.

Những bản phối mới, lạ hứa hẹn sẽ chinh phục được các thế hệ khán giả lớn lên cùng Cẩm Ly và thế hệ trẻ ngày nay.

Diễn kịch, quay vlog để chiều người hâm mộ

Cuối năm 2023, Cẩm Ly trở lại sân khấu kịch với vở nhạc kịch Bông cánh cò của sân khấu Hồng Vân.

Chị tự nhận mình là diễn viên tay ngang, không qua đào tạo trường lớp.

"Tôi diễn theo bản năng, cảm xúc thật của chính mình. Còn ghi nhận vai diễn ăn thua là sự đón nhận của khán giả", Cẩm Ly chia sẻ.

Chị nói khi làm ca sĩ mà chuyển sang đóng phim, diễn kịch, hay hát cải lương đòi hỏi sự đam mê nhiều lắm. Với chị, "đá lộn sân" không nhận thì thôi, một khi nhận phải toàn tâm toàn ý.

"Ca sĩ thường hoạt động độc lập nhưng khi diễn kịch làm việc với tập thể buộc tôi phải chú tâm để không làm ảnh hưởng đến mọi người, đồng thời công sức bỏ ra cũng nhiều hơn", giọng ca Tuổi mộng xứ đông nhấn mạnh.

Cẩm Ly trong vở nhạc kịch Bông cánh cò - Ảnh: NVCC
Cẩm Ly trong vở nhạc kịch Bông cánh cò

Ngoài ra, để chiều người hâm mộ, Cẩm Ly đã quay vlog cuộc sống đời thường dành tặng khán giả.

Dù góc máy chưa đẹp nhưng chuyển tải trọn vẹn tình cảm Cẩm Ly dành cho người hâm mộ. Cẩm Ly là một ca sĩ thích mộc mạc, thoải mái, chị mặc đồ bộ, không trang điểm quay vlog, được khán giả chấp nhận và vui vẻ.

"Xuất hiện không trang điểm có thể xấu. Xấu là thiệt cho mình nhưng vì thoải mái nên tôi chấp nhận điều này", Cẩm Ly bộc bạch.

Cẩm Ly cho biết từ dịch Covid-19 chị biến sân thượng thành khu vườn xanh tươi.

Chị tự thấy mình đặc biệt hơn mọi người là trồng cây ăn trái rất dễ nhưng trồng cây ăn lá lại rất khó. Trong khi đó trồng cây ăn lá dễ hơn ăn trái rất nhiều.

Khu vườn nhỏ của Cẩm Ly hiện có hơn 20 loại cây có trái như: ổi, cóc, xoài, bầu, mướp, bí đỏ, bí đao, cà chua, dưa leo, dưa hoàng kim, đậu rồng, dâu tằm…; còn xà lách, cải không trồng được.

ĐH (theo Tuổi trẻ)
(0) Bình luận
Diễn kịch, quay vlog để chiều người hâm mộ, Cẩm Ly nợ khán giả đêm nhạc 30 năm