Phong tục - Lễ hội

Thị xã Kinh Môn tổ chức Lễ tưởng niệm 723 năm ngày mất Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn

PV 05/10/2023 08:30

Chiều 4/10 (tức 20/8 âm lịch) tại đền Cao An Phụ, thị xã Kinh Môn tổ chức Lễ tưởng niệm 723 năm ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (1300-2023).

W_img_3701.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thị xã Kinh Môn dâng hương tại di tích đền Cao An Phụ

Lễ tưởng niệm được tổ chức ngắn gọn nhưng trang nghiêm theo nghi thức truyền thống. Các đại biểu, nhân dân đã dâng hương tại di tích Đền Cao, tượng đài Trần Hưng Đạo, thực hiện khoá lễ cúng Phật, Thánh và Hội đồng Trần triều.

Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn sinh năm 1228, là người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, mang lại thời kỳ thịnh trị cho đất nước Đại Việt. Tên tuổi, sự nghiệp của ông gắn liền với địa đanh Vạn Kiếp (nay là đền Kiếp Bạc), xã Hưng Đạo (TP Chí Linh).

Đền Cao An Phụ là nơi thờ An Sinh Vương Trần Liễu, người có công sinh thành, dưỡng dục Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn trở thành vị Anh hùng dân tộc văn võ song toàn. Đây cũng là nơi đặt tượng đài Trần Hưng Đạo. Hằng năm, hòa trong không khí Lễ hội mùa thu Côn sơn - Kiếp Bạc, để tưởng nhớ công lao to lớn của Đức Thánh Trần, thị xã Kinh Môn thường tổ chức nghi lễ tưởng niệm ngày mất của ngài vào đúng ngày 20/8 (tương truyền là ngày Hưng Đạo vương hóa Thánh về trời).

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thị xã Kinh Môn tổ chức Lễ tưởng niệm 723 năm ngày mất Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn