Xây dựng Đảng - Chính quyền

Thị ủy Kinh Môn dâng hoa kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên

LÊ HƯƠNG 23/10/2023 12:55

Sáng 23/10, Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn tổ chức dâng hoa và thăm nhà bia tại khu dân cư Hán Xuyên, phường Thất Hùng nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (23/10/1945-23/10/2023).

dang-huong7e276ec1ba72c415c28ae32341e7e6e3.jpg
Lãnh đạo thị xã Kinh Môn dâng hoa tại nhà bia, khu dân cư Hán Xuyên, phường Thất Hùng. Ảnh: THU XUÂN

Ngày 23/10/1945, trước yêu cầu cách mạng, tại thôn Hán Xuyên, xã Thất Hùng (nay là khu dân cư Hán Xuyên, phường Thất Hùng) diễn ra hội nghị thành lập Chi bộ Đảng huyện Kinh Môn đầu tiên với 6 đảng viên do đồng chí Nguyễn Văn Trù làm Bí thư.

Ngay sau khi được thành lập, Chi bộ Đảng huyện Kinh Môn đã lãnh đạo phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, lập nhiều chiến công góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong 2 cuộc kháng chiến và chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc, Kinh Môn có 3.263 liệt sĩ, 965 thương bệnh binh, 361 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Quân và dân thị xã, 6 xã, phường Duy Tân, An Sinh, Hiệp Hòa, Hiệp An, Tân Dân, Thất Hùng được Đảng và Nhà nước phong tặng “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”...

Qua 78 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Đảng bộ thị xã Kinh Môn có 8.381 đảng viên sinh hoạt ở 59 tổ chức cơ sở đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Kinh Môn có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt.

LÊ HƯƠNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thị ủy Kinh Môn dâng hoa kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên