Thị trường

Thị trường quà tặng Hải Dương có gì để học trò mua tặng thầy cô?

HT 18/11/2023 14:34

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đã cận kề. Thời điểm này, thị trường quà tặng Hải Dương trở nên sôi động với sản phẩm đa dạng, giá cả phù hợp.

anh-qua.jpg
Hoa tươi là lựa chọn của nhiều người để tri ân thầy giáo, cô giáo trong dịp này

Một trong những món quà tặng được nhiều người lựa chọn là hoa tươi. Theo một số chủ cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Linh, Tuy Hòa (TP Hải Dương), dịp này, lượng khách đến cửa hàng tăng 50%, giá hoa tươi tăng từ 20-30% so với ngày thường. Các giỏ hoa phổ biến từ mức giá 350.000-500.000 đồng/giỏ. Lẵng hoa được nhiều tổ chức đặt mua, giá dao động từ 800.000-1 triệu đồng/lẵng.

Vài năm trở lại đây, bên cạnh hoa tươi còn xuất hiện nhiều loại hoa có độ bền và màu sắc không hề kém cạnh như hoa sáp, hoa nhũ, hoa làm bằng len sợi. Những loại hoa này có giá rẻ hơn hoa tươi, dao động từ 20.000-200.000 đồng/sản phẩm, tùy theo kích cỡ, số lượng bông.

Ngoài ra, các giỏ trái cây kèm hoa cũng được nhiều người lựa chọn để tri ân thầy cô. Các giỏ trái kiểu này phổ biến từ mức 300.000-500.000 đồng/giỏ. Những món quà tặng khác như khăn lụa, hoa cài áo… cũng rất đa dạng với nhiều mẫu mã, chủng loại với các mức giá phù hợp.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Hải Dương ghi lại:

anh-qua-2.jpg
Vài năm trở lại đây còn xuất hiện các loại hoa sáp, hoa nhũ nhiều màu sắc với mức giá phù hợp
anh-qua-3.jpg
Giỏ trái cây kèm hoa tươi được nhiều phụ huynh lựa chọn
anh-qua-4.jpg
Các giỏ trái cây kèm hoa tươi phổ biến với mức giá từ 300.000-500.000 đồng/giỏ
anh-qua-5.jpg
Khăn lụa cũng là một món quà ý nghĩa
anh-qua-6.jpg
Nhiều học sinh lựa chọn quà tặng để bày tỏ lòng biết ơn các thầy giáo, cô giáo

HT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thị trường quà tặng Hải Dương có gì để học trò mua tặng thầy cô?