Tổng thống Nga Putin khẳng định Hồng quân Liên Xô đã đánh bại Phátxít

09/05/2018 16:28

Tổng thống Nga khẳng định chúng ta sẽ luôn tự hào rằng Liên bang Xô Viết đã không lùi bước, khi các quốc gia khác quyết định đầu hàng...

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong lễ kỷ niệm 73 năm ngày Chiến thắng

Trong bài diễn văn kỷ niệm 73 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố: “Tất cả mọi quốc gia đều biết rằng chủ nghĩa Phátxít bị Hồng quân Liên Xô đánh bại. Tuy nhiên hiện giờ đang có nhiều ý định viết lại lịch sử. Chúng ta sẽ làm tất cả để giữ những ký ức này. Chúng ta sẽ luôn tự hào rằng Liên bang Xô Viết đã không lùi bước, khi các quốc gia khác quyết định đầu hàng!”

Tổng thống Nga đánh giá những hành động này là hành vi đi ngược lại đạo đức và rất nguy hiểm, bởi động thái này sẽ đẩy thế giới đến một tương lai có nhiều mâu thuẫn và xung đột. 

Trước tình hình thế giới hiện nay, ông Putin khẳng định chiến tranh là thách thức của cuộc sống, còn hòa bình thì luôn mong manh.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng thống Nga Putin khẳng định Hồng quân Liên Xô đã đánh bại Phátxít