"Thanh trừng" hàng giả

05/07/2023 06:02

Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường Hải Dương đã tăng cường kiểm soát, kiên quyết đấu tranh với nạn sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh.


Lực lượng quản lý thị trường tỉnh kiểm tra, phát hiện một hộ ở thôn Đan Loan, xã Nhân Quyền (Bình Giang) kinh doanh nhiều mặt hàng giả như kem đánh răng, dầu gội đầu các nhãn hiệu P/S, Close up, Clear (Ảnh: Cục Quản lý thị  trường Hải Dương)

Thời gian qua, Cục Quản lý thị trường Hải Dương đã tích cực vào cuộc kiểm tra, kiểm soát, quyết liệt đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả. 

Từ xử phạt hành chính đến khởi tố 

Ngày 18.4, Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường Hải Dương) đã kiểm tra hộ kinh doanh P.V.T. ở thôn Đan Loan, xã Nhân Quyền (Bình Giang). Đội phát hiện ông T. kinh doanh nhiều mặt hàng giả như kem đánh răng, dầu gội đầu các nhãn hiệu P/S, Close up, Clear. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 13 triệu đồng. Lực lượng quản lý thị trường đã tịch thu 8.031 sản phẩm giả mạo. Ông T. đã bị xử phạt vi phạm hành chính 16 triệu đồng vì hành vi buôn bán hàng giả. 

Trước đó, ngày 7.2, Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường Hải Dương) đã kiểm tra, phát hiện anh Đ.X.S. ở phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương) bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Lực lượng quản lý thị trường đã tịch thu 1.000  chiếc mũ lưỡi trai giả mạo các nhãn hiệu “Burberry” và "hình lưỡi liềm của NIKE", "Chanel”. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 35 triệu đồng. Anh S. đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 27,5 triệu đồng. 

Không chỉ xử phạt vi phạm hành chính, trong những năm qua, nhiều vụ sản xuất, buôn bán hàng giả đã bị cơ quan công an khởi tố. Tháng 5.2022, Công an huyện Thanh Miện đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Vụ việc này do Đội Quản lý thị trường số 4 phát hiện tại cơ sở may mặc của chị Nguyễn Thị Thu ở xã Ngô Quyền (Thanh Miện), tang vật vi phạm gồm 1.713 chiếc áo khoác giả mạo nhãn hiệu Adidas trị giá 505,8 triệu đồng cùng nhiều nguyên phụ liệu dùng để gia công, sản xuất áo khoác giả mạo nhãn hiệu.


Triển lãm phân biệt hàng thật, hàng giả nhằm giúp người tiêu dùng nâng cao khả năng nhận biết sản phẩm

Phát huy sức mạnh của truyền thông

Câu chuyện hàng giả không phải là vấn đề mới nhưng chưa bao giờ là cũ. Trên địa bàn Hải Dương, các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả vẫn diễn biến phức tạp với nhiều loại mặt hàng đa dạng về mẫu mã, chủng loại, thâm nhập vào nhiều phân khúc của thị trường, len lỏi từ những phiên chợ ở nông thôn đến những cửa hàng, cơ sở kinh doanh ở thành thị. Nhiều hàng giả được sản xuất, “phù phép” bằng công nghệ hiện đại nên giống hàng chính hãng đến mức khó mà phân biệt. Tại triển lãm phân biệt hàng thật, hàng giả do Cục Quản lý thị trường Hải Dương tổ chức từ ngày 29.6 đến 1.7, không ít khách tham quan giật mình vì những mặt hàng bị làm giả một cách tinh vi. Nếu để hai sản phẩm thật-giả cạnh nhau và không có hướng dẫn từ cơ quan chức năng cũng rất khó có thể phân biệt đâu là hàng giả. 

Anh Vũ Xuân Phương, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 đưa ra một số khuyến cáo cho người tiêu dùng trong quá trình mua sắm để tránh mua phải hàng giả. Đó là hàng giả thường có màu sắc nhạt hơn, dễ mắc lỗi chính tả trên bao bì sản phẩm, giá cả thấp hơn. Đối với một số mặt hàng như bột giặt, dầu gội đầu dạng gói, hàng giả không có vết cắt trên bao bì sản phẩm... 


Hàng giả được trưng bày tại Triển lãm phân biệt hàng thật, hàng giả do Cục Quản lý thị trường Hải Dương tổ chức

Những mặt hàng bị làm giả ngày càng nhiều, tập trung vào mỹ phẩm, đồ gia dụng, đồ điện tử… đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Theo ông Trần Văn Toàn, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hải Dương, thời gian qua, Cục Quản lý thị trường đã bám sát các chỉ đạo và qua công tác nắm bắt, đánh giá tình hình thị trường, xu hướng, quy luật của đối tượng vi phạm để tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng cấm, hàng giả trên địa bàn tỉnh. Lực lượng quản lý thị trường và công an đã phối hợp xử lý nhiều vụ hàng giả điển hình, cơ quan điều tra khởi tố, điều tra nhiều vụ.

Bên cạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn hàng giả, lực lượng quản lý thị trường còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

6 tháng đầu năm 2023, Cục Quản lý thị trường Hải Dương đã kiểm tra 331 vụ, xử lý 286 vụ vi phạm hàng hóa, trong đó có 12 vụ hàng giả với tổng trị giá hàng hóa vi phạm là gần 171 triệu đồng, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 186,5 triệu đồng. Năm 2022, Cục Quản lý thị trường Hải Dương đã kiểm tra 707 vụ, xử lý 530 vụ, trong đó có 40 vụ hàng giả với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 670 triệu đồng, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 674 triệu đồng.  

HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Thanh trừng" hàng giả