Giao thông - Đô thị

Thanh Miện xã hội hoá gần 10 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn

ĐỖ QUYẾT 15/11/2023 09:43

Theo Ban Dân vận Huyện ủy Thanh Miện, từ đầu năm đến ngày 13/11, toàn huyện đã nâng cấp, mở rộng được trên 32 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí trên 66,6 tỷ đồng.

img_7359.jpeg
Xã Tân Trào là địa phương điển hình của huyện Thanh Miện trong xã hội hoá làm đường giao thông

Trong đó, huyện hỗ trợ các xã, thị trấn gần 16 tỷ đồng, vận động xã hội hoá 9,84 tỷ đồng. Kinh phí còn lại được trích từ ngân sách địa phương và huy động nhân dân đóng góp. Một số địa phương huy động được nguồn xã hội hoá lớn để nâng cấp, mở rộng đường giao thông như: Chi Lăng Bắc, Tứ Cường, Tân Trào, Ngô Quyền. Toàn huyện có trên 100 hộ hiến đất làm đường với tổng diện tích trên 8.100 m2.

Huy động mọi nguồn lực, tập trung nâng cấp hoàn thiện hệ thống giao thông ở các thôn, khu dân cư là một trong những công việc đột phá của huyện Thanh Miện trong năm 2023.

ĐỖ QUYẾT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Miện xã hội hoá gần 10 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn