Việc tử tế

Tết ấm bên “mái ấm công đoàn”

MINH NGUYÊN 30/01/2024 06:00

Tết Giáp Thìn 2024, nhiều đoàn viên công đoàn hạnh phúc, ấm áp hơn khi được sống trong một ngôi nhà mới - "mái ấm công đoàn". Sự hỗ trợ kịp thời của tổ chức công đoàn đã giúp cuộc sống của họ vơi bớt khó khăn.

00:00

z5105959041369_88bf1cebd212fdb6ec4a5956ea2b3403-796802855872d9191133453801bdb7f4(1).jpg
Anh Nguyễn Văn Bắc cùng các con ấm áp bên ngôi nhà mới xây

Ấm áp

Bên ngôi nhà mới xây, anh Nguyễn Văn Bắc ở phường An Phụ (Kinh Môn) đang dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị đón Tết. Năm nay anh Bắc và gia đình vui hơn vì từ nay anh không phải lo lắng về chỗ ở. Anh Bắc là công nhân Công ty CP Sản xuất vật liệu xây dựng Thành Công (Kinh Môn). Vợ chồng anh Bắc đang nuôi 5 người, gồm 4 người con (trong đó có 1 người con mắc bệnh động kinh) cùng mẹ già. Cả nhà 7 người phải ở trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp, chật chội.

Biết gia đình anh nhiều khó khăn nên công đoàn cơ sở đã đề xuất và năm 2023, anh Bắc được Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà. Cùng với nguồn vay mượn của anh em, bạn bè, vợ chồng anh cũng xây được ngôi nhà chừng 80 m2 với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Anh Bắc xúc động chia sẻ: “Đến giờ tôi thấy rất an tâm vì mẹ và vợ con được sống trong ngôi nhà ấm áp hơn, nhất là trong mùa đông lạnh giá và Tết lại đang đến gần như thế này”.

12 năm làm việc tại Công ty TNHH Shints BVT (TP Hải Dương), chị Nguyễn Thị Quyết luôn được công đoàn cơ sở quan tâm, hỗ trợ những lúc khó khăn. Chị là mẹ đơn thân, trước đây 3 mẹ con chị phải đi ở nhờ nhà họ hàng vì không có nhà ở, cũng không có tiền xây nhà. Năm 2023, được sự động viên của tổ chức công đoàn, anh em gần xa, chị đã quyết tâm vay mượn để xây ngôi nhà cho riêng mình. Chị cũng được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, công ty hỗ trợ 10 triệu đồng, công đoàn đã dành những phần quà thiết thực tặng chị. Là một người lành nghề may có thể xin vào làm ở nhiều công ty gần nhà (Tứ Kỳ) nhưng chị vẫn muốn gắn bó lâu dài với “ngôi nhà chung Shints BVT” vì chị đã quen người, quen việc và cũng vì tình cảm của công đoàn, của những người đã kề vai, sát cánh, động viên chị vượt qua nhiều khó khăn trong 12 năm qua. Ngôi nhà của 3 mẹ con chị được xây dựng trong sự yêu thương, đùm bọc của nhiều người, trong đó có tổ chức công đoàn.

z5107223989342_b4227cf108d6e57d285b0c8e85a958a4(1).jpg
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Hà vận động nhà tài trợ sơn nhà cho chị Nguyễn Thị Mận ở xã Thanh Xá

Cùng niềm vui đó, năm 2023 có 11 đoàn viên được hỗ trợ tiền xây, sửa nhà “mái ấm công đoàn”. Trong đó có 7 nhà được hỗ trợ xây mới với số tiền 50 triệu đồng/nhà và 4 ngôi được hỗ trợ sửa với số tiền 30 triệu đồng/nhà. Đây là năm Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ xây, sửa nhà cho đoàn viên nhiều nhất từ trước đến nay, số tiền hỗ trợ cũng tăng hơn những năm trước, 20 triệu đồng/ngôi.

Trao niềm tin

417702649_1063301311604256_7158825081534444040_n-188dcc741fd1c680a4a1509212de4633(1).jpg
Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 470 triệu đồng hỗ trợ 11 đoàn viên xây, sửa nhà. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh trao biển biểu trưng hỗ trợ 50 triệu đồng cho đoàn viên Nguyễn Thị Quyết, công nhân Công ty TNHH Shints BVT

11 ngôi nhà xây và sửa đã hoàn thành trong năm 2023 để đoàn viên công đoàn đón một cái Tết đủ đầy hơn khi xuân Giáp Thìn đang đến gần. Trước những khó khăn của công nhân, ngoài hỗ trợ quà vào dịp lễ, Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đã yêu cầu công đoàn cấp trên trực tiếp và công đoàn cơ sở phối hợp rà soát những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở để đề xuất hỗ trợ. Các đơn vị phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện để đoàn viên được thụ hưởng chính sách một cách đơn giản nhất và đúng quy trình. Cùng với đó, các tổ chức công đoàn vận dụng huy động đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ thêm cho đoàn viên để họ giảm bớt gánh nặng xây, sửa nhà.

Theo ông Lê Đình Điềm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Hà, huyện vừa có một giáo viên được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà, tuy nhiên vẫn còn khó khăn nên đơn vị đã huy động Công ty CP Koner Việt Nam tài trợ toàn bộ phần sơn nhà trị giá hơn 25 triệu đồng. Ông Điềm cho biết: “Đồng hành, giúp đỡ đoàn viên bằng cách thiết thực nhất chính là cách tổ chức công đoàn đang nhân lên niềm tin, trao niềm tin, giúp đoàn viên gắn bó, tin tưởng vào tổ chức”.

Liên đoàn Lao động TP Chí Linh đã kêu gọi các doanh nghiệp hoàn thiện ngôi nhà cho gia đình chị Vũ Thị Thuần, công nhân Công ty TNHH Michigan Hải Dương. Ngoài 50 triệu đồng của Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ, Công đoàn Công ty CP Sản xuất vật liệu xây dựng Phả Lại đã ủng hộ 5.000 viên gạch xây nhà, Công đoàn Công ty CP Thế giới hỗ trợ 80 m2 gạch lát nền. Với sự chung tay góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, chị Thuần đã có ngôi nhà khang trang hơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương cho biết chương trình hỗ trợ xây, sửa “mái ấm công đoàn” đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng. Qua đó không chỉ thể hiện rõ trách nhiệm của tổ chức công đoàn mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, thu hút đông đảo đoàn viên chung tay hỗ trợ. “Mái ấm công đoàn” đã góp phần hiện thực hóa ước mơ an cư của đoàn viên khó khăn.

MINH NGUYÊN
(0) Bình luận
Tết ấm bên “mái ấm công đoàn”