Tàu vũ trụ Luna-25 của Nga gặp sự cố

20/08/2023 14:48

Theo các hãng tin AFP và Reuters, Cơ quan vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos ngày 19.8 thông báo một "tình huống bất thường" đã xảy ra với tàu vũ trụ Luna-25 của nước này trong lúc chuẩn bị đi vào quỹ đạo trước khi hạ cánh.


Tên lửa Soyuz 2.1b mang theo tàu thăm dò Mặt Trăng Luna-25 được phóng từ sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Viễn Đông, Nga, ngày 11.8.2023

Thông báo nêu rõ: "Vào lúc 14 giờ 10 chiều (11 giờ 10 giờ GMT), lực đẩy được giải phóng để chuyển tàu thăm dò lên quỹ đạo trước khi hạ cánh. Trong quá trình vận hành, một tình huống khẩn cấp đã xảy ra trên trạm tự động, từ đó không cho phép tiến hành hoạt động trong các điều kiện cụ thể".

Các chuyên gia đang phân tích tình hình, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Luna-25 đã đi vào quỹ đạo của Mặt Trăng ngày 16.8 vừa qua. Đây là tàu vũ trụ đầu tiên của Nga đi vào quỹ đạo Mặt Trăng kể từ năm 1976.

Với kích thước gần bằng một chiếc ô tô nhỏ, Luna-25 sẽ hoạt động trong 1 năm ở cực Nam của Mặt Trăng, nơi các nhà khoa học tại Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và các cơ quan vũ trụ khác trong những năm gần đây đã phát hiện dấu vết của nước đóng băng trong miệng núi lửa.

Luna-25 dự kiến hạ cánh xuống cực Nam của Mặt Trăng vào ngày 21.8 tới.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tàu vũ trụ Luna-25 của Nga gặp sự cố