Tin tức

Tập trung tuyên truyền những kết quả kinh tế - xã hội quan trọng

PV 16/11/2023 17:00

Sáng 16/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 11/2023.

anh-1.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới hơn 1.500 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của trên 50.000 đại biểu. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo và báo cáo viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; báo cáo viên các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh… dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin một số nét khái quát về công tác chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 và tình hình an ninh công nhân hiện nay. Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) thông tin về Hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APCCA) lần thứ 41 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông tin chuyên đề “Những kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới”.

Định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; khẳng định vai trò quan trọng của Công đoàn Việt Nam trong đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển và đổi mới đất nước.

Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị tập trung tuyên truyền nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua đã góp phần tích cực, có tác dụng răn đe, cảnh báo, cảnh tỉnh, giáo dục, phòng ngừa rất hiệu quả đối với các vi phạm về tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí cũng đề nghị các báo cáo viên đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở tuyên truyền sự kiện Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Đồng thời, tuyên truyền một số nội dung quan trọng như các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV…

PV
(0) Bình luận
Tập trung tuyên truyền những kết quả kinh tế - xã hội quan trọng