Nông nghiệp - Nông thôn

Tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2024

PHAN ANH-VĂN NGHIỆP-THÀNH CHUNG 29/11/2023 12:35

Sáng 29/11, tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông (TP Hải Dương), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 các tỉnh phía Bắc.

00:00

hoinghinongnghiep3.jpeg
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 các tỉnh phía Bắc

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo một số cục, vụ, viện và một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; một số cơ quan trung ương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28 tỉnh, thành phố phía Bắc; một số sở, ban, ngành trong tỉnh và một số hiệp hội, hội, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; một số cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và địa phương.

hoinghinongnghiep5.jpeg
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 các tỉnh phía Bắc

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh hội nghị là cơ hội cho tỉnh Hải Dương được đón tiếp, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp với các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Giới thiệu về Hải Dương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Hải Dương là tỉnh giàu truyền thống văn hiến, có nhiều di sản văn hoá và danh lam thắng cảnh, là nơi nuôi dưỡng, toả sáng và lưu giữ lịch sử của nhiều danh nhân, hiền tài. Ngoài các trầm tích văn hoá nổi tiếng, Hải Dương còn là vùng đất trù phú, đất đai màu mỡ, thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp, là quê hương của cây vải thiều nổi tiếng, là “vựa" rau của miền Bắc và là niềm tự hào của người dân xứ Đông.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu sơ bộ kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, trong đó nhấn mạnh kết quả đạt được của ngành nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đầu tư, hỗ trợ tích cực của trung ương và sự chung sức, vượt khó, sáng tạo của các doanh nghiệp và người dân nên ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2023 ước tăng 4,45% so với năm 2022. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt 196 triệu đồng/ha, vượt mục tiêu đề ra. Hải Dương là tỉnh có thế mạnh sản xuất cây rau màu. Tổng diện tích rau màu của Hải Dương đạt trên 41.000 ha, tổng sản lượng gần 900.000 tấn. Riêng diện tích rau vụ đông đạt trên 22.000 ha, giá trị sản xuất cây vụ đông của tỉnh cao gấp hơn 2,2 lần trung bình các tỉnh phía Bắc. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh đạt 14,5%. Hải Dương là tỉnh thứ 5 trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

hoinghinongnghiep2.jpeg
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của Hải Dương tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để đạt được những kết quả nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thời gian qua, ngoài sự nỗ lực phấn đấu tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong tỉnh, Hải Dương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ đặc biệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị chuyên môn thuộc bộ cùng sự chia sẻ động viên, giúp đỡ kịp thời của các tỉnh bạn và các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là trong việc tiêu thụ nông sản, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn trân trọng tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ, lãnh đạo các sở, ban, ngành các tỉnh bạn, các doanh nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí đã quan tâm giúp đỡ Hải Dương trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa để ngành nông nghiệp nói riêng và các ngành kinh tế của tỉnh nói chung phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

cuctrongtrot.jpeg
Đại diện lãnh đạo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị này, các đại biểu đã được nghe kết quả sản xuất của ngành nông nghiệp các tỉnh phía Bắc năm 2023 và kế hoạch đề ra trong năm 2024; công tác thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2023 và tình hình nguồn nước, giải pháp cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân năm 2023 - 2024; nhận định tình hình khí hậu, thời tiết của các tỉnh phía Bắc trong thời gian tới...

Nhiều đại biểu đã thảo luận, tập trung phân tích các khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp; đánh giá thuận lợi, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ và thực thi các văn bản pháp luật có liên quan. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

ba-kiem.jpeg
Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hải Dương năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, năm 2024 Hải Dương đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng của ngành là 2%. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm cả năm 147.000 ha, trong đó cây lúa 106.500 ha, cây rau màu 40.500 ha. Sản lượng thóc cả năm đạt 668.425 tấn, năng suất bình quân 62,8 tạ/ha…

hoinghinongnghiep1.jpeg
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày thiết bị máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp

Để đạt được mục tiêu này, ngành nông nghiệp Hải Dương sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện phát triển sản xuất trồng trọt ngay từ đầu năm. Chỉ đạo phát triển sản xuất theo hướng tập trung, hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; sản xuất hữu cơ, an toàn thực phẩm, thân thiện môi trường. Đẩy mạnh hỗ trợ các cơ chế chính sách nhằm mở rộng sản xuất tập trung hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, thúc đẩy tiêu thụ nông sản…

thu-truong.jpeg
Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Trung phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Trung khẳng định đây là cơ hội để các địa phương kết nối giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao kết quả sản xuất đã đạt được trong năm 2023, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành nông nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội tại các địa phương nói chung. Để đạt mục tiêu đề ra trong năm 2024, đồng chí đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể trên cơ sở kế hoạch của bộ đã ban hành, trong đó đặc biệt chú trọng khung thời vụ đối với các giống cây trồng. Căn cứ vào tình hình thời tiết được dự báo, các địa phương chủ động bảo đảm nguồn nước tưới, điều tiết nước phù hợp. Cần có giải pháp bảo vệ an toàn kỹ thuật, không để xảy ra dịch bệnh lớn. Tăng cường công tác quản lý giống cây trồng. Tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả các đề án, dự án, chương trình của ngành nông nghiệp…

Trong khuôn khổ hội nghị, Hải Dương đã tổ chức trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, chủ lực của tỉnh. Một số doanh nghiệp đã trưng bày thiết bị, máy móc, sản phẩm vật tư nông nghiệp mới phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trước đó, chiều 28/11, các đại biểu đã tới tham quan vùng sản xuất cà rốt phục vụ xuất khẩu ở xã Đức Chính (Cẩm Giàng) và vùng sản xuất hành tỏi tập trung tại xã Thăng Long (Kinh Môn). Đây là những mô hình sản xuất cây vụ đông chủ lực và tiêu biểu của tỉnh Hải Dương.

PHAN ANH-VĂN NGHIỆP-THÀNH CHUNG
(0) Bình luận
Tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2024