Tập đoàn Aeon khảo sát thu mua vải thiều Thanh Hà

02/06/2023 07:10

Sáng 1.6, với sự kết nối của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Rồng Đỏ, đại diện Tập đoàn Aeon (Nhật Bản) đã tham quan, khảo sát vùng vải thiều tại xã Thanh Sơn.




Vải thiều Thanh Hà bảo đảm chất lượng, được thị trường Nhật Bản ưa chuộng nhiều năm nay 

Vùng vải này thuộc Hợp tác xã Ameii Việt Nam rộng khoảng 17 ha, với 35 xã viên tham gia, chuyên sản xuất vải xuất khẩu Nhật Bản. Đây là vùng ngoài đê có không khí trong lành, chất đất tốt và nước sạch, thuận lợi cho việc chăm sóc vải tập trung. Ở vùng vải này, các xã viên đều phải thực hiện đúng quy trình VietGAP, GlobalGAP. 

Tại đây, các chuyên gia Nhật Bản đánh giá cao quy trình sản xuất vải thiều của người dân. Đây là đặc sản được thị trường Nhật Bản ưa chuộng nhiều năm trở lại đây. Ông Koji Tanihara, đại diện doanh nghiệp của Nhật Bản cho biết trước mắt đoàn sẽ khảo sát, thông qua Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Rồng Đỏ để đưa vải thiều Thanh Hà vào hệ thống Trung tâm Thương mại Aeon Việt Nam (toàn quốc). Đây cũng là một trong những hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam. Đoàn đã phối hợp các đơn vị truyền thông quảng bá tới người dân Nhật Bản về hình ảnh, quy trình sản xuất vải thiều. 


Chuyên gia Nhật Bản, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương tham quan, khảo sát vùng vải tại xã Thanh Sơn 

Ông Mai Xuân Thìn, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Rồng Đỏ cho biết ngày 2.6, 15 tấn vải thiều Thanh Hà đầu tiên sẽ được xuất khẩu sang Mỹ, 1 lô tiếp theo đang được chiếu xạ tại Hà Nội và sẽ xuất sang Úc ngay sau đó. Năm nay, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Rồng Đỏ dự kiến xuất khẩu 300 tấn vải thiều Thanh Hà sang Nhật Bản, Mỹ, Úc…

MN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tập đoàn Aeon khảo sát thu mua vải thiều Thanh Hà