Chống tham nhũng, tiêu cực

Tạo chuyển biến rõ nét trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương

Báo Quân đội Nhân dân - PV 10/01/2024 17:46

Sáng 10/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức tổng kết công tác ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

3(1).jpg
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực dự, chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Hải Dương, đồng chí Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự hội nghị.

Năm 2023, ngành nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả nước đã đi qua hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao cuộc sống nhân dân, tiếp tục tăng cường sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trong kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của ngành nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, đã luôn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được dư luận đánh giá cao.

img_0257-1-.jpeg
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vũ Tiến Phụng chủ trì tại điểm cầu Hải Dương

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, năm 2023, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã nghiêm túc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị sơ kết 1 năm thành lập; khẩn trương kiện toàn tổ chức, bộ máy, hoàn thiện các quy định, quy chế, chương trình làm việc và đưa hoạt động của các Ban Chỉ đạo sau một thời gian ngắn đi vào nền nếp, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Một số vụ án lớn được tập trung xem xét, chỉ đạo xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá, ngành nội chính Đảng luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất kịp thời nhiều vấn đề sát với thực tiễn, tạo bước đột phá mới trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng, theo dõi, đôn đốc việc triển khai chương trình công tác của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực các cấp; đề xuất giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Đáng ghi nhận là việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nơi có những vấn đề nổi cộm bức xúc.

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, phân tích tình hình, nguyên nhân khách quan, chủ quan của những vi phạm đã phát hiện, xử lý để có giải pháp khắc phục tốt hơn. Quan tâm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, rà soát bổ sung chính sách pháp luật trong những lĩnh vực có nhiều vi phạm phổ biến trong thời gian qua, tạo được khuôn khổ pháp lý cần thiết để cán bộ không dám vi phạm và khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm. Cán bộ từng cơ quan, tổ chức, địa phương phải hết sức chú trọng việc tự rèn luyện, tự soi, tự sửa, gương mẫu nói đi đôi với làm, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Báo Quân đội Nhân dân - PV
(0) Bình luận
Tạo chuyển biến rõ nét trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương