Gia đình

Tặng quà mẹ hay tặng quà vợ dịp 8/3?

THANH XUÂN 07/03/2024 18:30

Có những người đang băn khoăn tặng quà mẹ hay tặng quà vợ dịp 8/3. Nhưng có những người không suy nghĩ nhiều mà hành động ngay. Mỗi người đều có một cách ứng xử riêng…

cdn-i.vtcnews.vn-upload-2024-02-12-_nguyet-quynh-15304090.jpg

Tháng ba, tháng của những người đàn bà, tháng của sự quan tâm từ đấng mày râu tới những người phụ nữ của mình. Tháng ba, những người phụ nữ cũng háo hức chờ mong sự quan tâm từ những người đàn ông, từ con cháu, người thân… Ấy vậy mà tôi lại nghe được câu chuyện thế này ở hai người đàn ông trên phố:

- Mày sẽ tặng quà ai? Tặng quà mẹ hay vợ?

- Mình chưa bao giờ tặng quà mẹ nên vợ đừng có hòng. Mẹ mình mình còn chẳng tặng quà thì không tặng ai hết…

- Nhưng vợ mày muốn quà còn bà già thì đâu có quan tâm.

- Chỉ là chưa có quà cho mẹ thì không bao giờ có quà cho vợ. Với mình mẹ là số một. Số một chưa có quà thì các số hai, số ba… đừng hòng. Kể cả khi số một đã có quà thì các số hai, số ba… vẫn phải xem xét.

- Nhưng sao mày không tặng quà mẹ?

- Mình chưa tặng hoa ai bao giờ, không lẽ tặng hoa mẹ. Mẹ mình tính giản dị, không thích hình thức. Giờ tặng hoa, kể cả quà thấy kỳ kỳ…

Nhưng có những người không lý sự gì hết. Trong nhà sống mấy thế hệ mà ngày 8/3 chỉ tặng quà cho vợ, không đoái hoài đến mẹ. Lại có bạn trẻ đang yêu mải mê hẹn hò bạn gái đi xem phim, đi uống cà phê, ăn nhà hàng nhưng không ngó tới mẹ ở nhà, không quan tâm tới cảm xúc của mẹ

Còn bạn sẽ tặng quà ai? Hay là tặng cả hai? Nhưng sẽ tặng ai trước? Quà của ai to hơn?

Tôi lại nghe được câu chuyện của hai người khác:

- Ngày 8/3, tao tặng quà cả mẹ và người yêu mày ạ. Quà của người già tất nhiên là khác quà của người trẻ. Tặng hoa tai cho mẹ, tặng Iphone cho người yêu.

- Cậu giỏi thật đấy! Mình không đủ tiền để tặng quà thế. Mình tặng mỗi người một bông hoa.

-Mày có chắc rằng tất cả phụ nữ đều thích được tặng hoa?

- Tặng hoa thể hiện sự trân trọng, cũng là một nét văn minh. Quan trọng cách này khả thi với mình. Mình đâu có đủ tiền mua Iphone. Và, quà thực sự không quan trọng bằng cách thể hiện, bằng tấm lòng…

Tặng quà mẹ hay tặng quà người yêu hay những người phụ nữ khác, hay tặng quà cả hai, tặng quà nhiều người? Câu hỏi vừa đơn giản nhưng cũng phức tạp vô cùng. Có nhiều cách để dành sự quan tâm cho phái đẹp. Có thể về nhà sớm hơn nấu một bữa ăn, gửi một lời chúc… Đó cũng là một thức quà. Có điều kiện hơn và có cùng sở thích thì tổ chức một bữa ăn cả gia đình ở nhà hàng. Chỉ cần một sự khác biệt nhỏ cũng có thể làm cho dịp 8/3 ý nghĩa hơn…

THANH XUÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tặng quà mẹ hay tặng quà vợ dịp 8/3?