Tin tức

Tấn công ở miền Trung Nigeria khiến ít nhất 113 người thiệt mạng

Theo TTXVN 26/12/2023 09:45

Thống đốc bang Plateau, ông Caleb Mutfwang, lên án vụ tấn công mới nhất, khiến ít nhất 113 người thiệt mạng, là man rợ và tàn bạo, đồng thời cam kết đưa thủ phạm ra trước công lý.

Xe của cảnh sát Nigeria. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe của cảnh sát Nigeria (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, các quan chức địa phương thông báo đã có ít nhất 113 người thiệt mạng trong vụ tấn công ở miền Trung Nigeria xảy ra đêm 23/12 (giờ địa phương) tại làng Mushu ở bang Plateau.

Khu vực này nằm trên ranh giới phân chia giữa miền Bắc (chủ yếu là người Hồi giáo mưu sinh bằng nghề chăn nuôi du mục) và miền Nam (nơi có lượng người theo đạo Thiên Chúa là nông dân chiếm đa số).

Căng thẳng sắc tộc và tôn giáo đã diễn ra trong nhiều năm ở khu vực này.

Lực lượng an ninh đã được triển khai để ngăn chặn đụng độ tái diễn sau vụ việc trên.

Thống đốc bang Plateau, ông Caleb Mutfwang, lên án vụ tấn công mới nhất này là man rợ và tàn bạo, đồng thời cam kết đưa thủ phạm ra trước công lý.

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tấn công ở miền Trung Nigeria khiến ít nhất 113 người thiệt mạng