Tin tức

Tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong đường dây hơn 60.000 thực phẩm chức năng giả

Theo Vietnamnet 25/10/2023 14:31

Công an TP Thanh Hóa tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán hơn 60.000 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng.

Ngày 25/10, thông tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm: Lê Quý Đôn (sinh năm 1987, trú phường Đông Cương, TP Thanh Hóa), Hoàng Thị Nga (sinh năm 1981, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội), Vũ Huy Hải (sinh năm 1989, trú huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Lương Trọng Phúc (sinh năm 1987, trú phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng.

395588426-1320073122204389-4177827922303476136-n.jpg
Đối tượng Lê Quý Đôn làm việc với cơ quan công an

Trước đó, công an phát hiện trên địa bàn TP Thanh Hóa có một số người mua bán, trao đổi qua mạng Internet về các loại thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe của một công ty có thương hiệu với cam kết chất lượng tốt và luôn luôn có sẵn hàng.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, ngày 16/10, Công an TP Thanh Hóa đã tiến hành phá án, khám xét tại 10 địa điểm là nhà máy sản xuất, kho chứa hàng và xưởng in bao bì trên địa bàn TP Thanh Hóa, TP Từ Sơn (Bắc Ninh), huyện Gia Lâm (Hà Nội).

395343952-351234217362644-2194852071347050385-n.jpg
Các đối tượng và tang vật vụ án

Qua khám xét công an thu giữ hơn 4.000 thùng hàng là thuốc thực phẩm chức năng giả với hơn 100 mã hàng, hơn 60.000 sản phẩm và hàng nghìn vỏ bao bì giả với tổng số hàng hóa ước tính hơn 10 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, đối tượng Lê Quý Đôn là Giám đốc Công ty dược phẩm quốc tế Goldwin đóng tại KCN Tiên Sơn (Bắc Ninh) và là người nắm 50% cổ phần tại công ty; Hoàng Thị Nga là người trực tiếp chỉ đạo sản xuất tại nhà máy và cũng nắm giữ 50% cổ phần tại Goldwin; Vũ Huy Hải là Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Haloka; Lương Trọng Phúc là Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất bao bì Đại Thắng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng cần tìm mua thực phẩm chức năng để bảo vệ sức khỏe như giảm cân, sữa uống, làm đẹp... nên đã đứng ra thành lập nhà máy để gia công các loại thực phẩm chức năng giả bán ra thị trường.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Vietnamnet
(0) Bình luận
Tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong đường dây hơn 60.000 thực phẩm chức năng giả