Tái đàn gà đồi Chí Linh sau dịch

13/07/2021 19:24

Nông dân TP Chí Linh đang tiếp tục tái đàn gà đồi sau dịch nhưng gặp nhiều khó khăn.


Gà được thả đồi để bảo đảm chất lượng thịt

Gia đình ông Phạm Đức Thắng ở khu dân cư Tân Tiến (phường Hoàng Tiến) từ tháng 4 đến nay đã tái đàn 2 lứa, mỗi lứa khoảng 4.000 con và đang chuẩn bị nuôi lứa thứ 3. Còn gia đình bà Nguyễn Thị Hương ở thôn Đá Bạc (xã Hoàng Hoa Thám) cũng đã tái đàn 3 lần với hơn 3.000 con gà đồi.

Theo Phòng Kinh tế TP Chí Linh, từ tháng 4 đến nay, tổng đàn gà đồi trên địa bàn đạt gần 3 triệu con. Trong đó có hơn 2 triệu con mới được tái đàn từ tháng 4 đến nay, tập trung ở các phường, xã Bắc An, Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Tân, Hoàng Tiến, Cộng Hòa.

Ông Lục Văn Nhàn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ gà đồi Chí Linh cho biết hiệp hội hiện có hơn 600 thành viên. Gà đồi được chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP và đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao năm 2020. Thời gian qua, UBND TP Chí Linh đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ những người nuôi gà đồi trên địa bàn. Để phát huy nhãn hiệu tập thể "Gà đồi Chí Linh", các cấp, ngành liên quan cùng hiệp hội đã tích cực phối hợp tập huấn nâng cao nhận thức của thành viên về sở hữu trí tuệ, vùng bảo hộ, xây dựng và phát triển thương hiệu, cách thức cập nhật thông tin thị trường... Nông dân được hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà đúng quy trình chăn nuôi sạch theo chuỗi giá trị, các biện pháp phòng dịch bệnh gia cầm.


Dù khó khăn nhưng người nuôi gà đồi Chí linh liên tục tái đàn gối vụ

Tuy nhiên, các hộ chăn nuôi ở đây chưa dám tài đàn nhiều. Gia đình ông Thắng được hỗ trợ tiêu thụ 20.000 con gà thịt trong tháng 3.2021. Lứa gà này đáng lẽ bán trong dịp Tết nhưng do dịch nên phải nuôi duy trì thêm gần 2 tháng. Theo tính toán của người nuôi, mỗi lứa gà thịt từ khi nuôi đến lúc xuất chuồng kéo dài khoảng 95-100 ngày. Thời điểm xuất chuồng mỗi con gà đạt trọng lượng khoảng 2 kg. Nếu tiếp tục nuôi thì trọng lượng gà chỉ tăng khoảng 1-2 lạng/tháng, trong khi phải tiêu tốn thêm nhiều thức ăn nên chi phí nuôi tăng cao. "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hiện gia đình mới tái đàn 50% quy mô gia trại. Gần đây lại khó khăn thêm do giá gà giống, giá thức ăn chăn nuôi đều tăng", ông Thắng cho biết.  

Theo nhiều hộ chăn nuôi gà TP Chí Linh, giá gà giống 1 ngày tuổi đã tăng từ 7.000 đồng/con lên 10.000 đồng/con; thức ăn hỗn hợp cho gà cũng tăng từ 240.000 đồng lên 290.000 đồng/bao loại 25 kg.

Gia đình bà Hương không chỉ nuôi gà mà còn làm đại lý cung cấp gà giống và thức ăn gia cầm. Bà Hương cho biết: "Lượng thức ăn chăn nuôi gia đình tôi bán ra giảm 40% so với cuối năm 2020, có thể do bà con chưa thực sự yên tâm tái đàn gà đồi".


Ứng dụng công nghệ mới để ủ gà giống

Theo một số doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, giá cám cho đàn gà tăng chủ yếu do giá ngô tăng gần gấp đôi. Bột ngô lại chiếm khoảng 50% thành phần trong cám gà. Ngoài ra, thuốc chữa bệnh, vaccine phòng bệnh cho đàn gia cầm cũng tăng.

Từ trước Tết đến nay, các hộ chăn nuôi ở TP Chí Linh đã tiêu thụ khoảng 1,8 triệu con gà thịt. Trong đó có 1,2 triệu con được tiêu thụ trong và sau khi bùng phát dịch Covid-19. Lượng gà này phải nuôi quá lứa thêm 1-2 tháng nên hầu hết người nuôi đều bị lỗ. Hiện giá gà thịt 55-57.000 đồng/kg nhưng thức ăn và giống tăng giá nên chi phí chăn nuôi đội lên, người nuôi lãi ít, thậm chí lỗ.
Ông Nhàn cho biết thêm: "Để người chăn nuôi yên tâm tái đàn gà, đề nghị các cấp, ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ kết nối tiêu thụ gà; thu hút đầu tư các cơ sở chế biến sản phẩm gà thành phẩm".

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Tái đàn gà đồi Chí Linh sau dịch