Sự kiện nổi bật ngày 28.5

28/05/2023 22:00

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 28.5

TRONG NƯỚC

Trong chương trình công tác tại tỉnh Hà Giang, ngày 28.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang để đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, những tháng đầu năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Hà Giang. Thủ tướng Chính phủ biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hà Giang, góp phần vào thành tựu chung của cả nước; đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức của tỉnh. Trên cơ sở phân tích tình hình, vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh, những kết quả cũng như hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, Thủ tướng quán triệt quan điểm, nhiệm vụ để Hà Giang phát triển nhanh, bền vững. Trước đó, sáng 28.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Cũng trong sáng 28.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ và cắt băng khánh thành Bảo tàng tỉnh Hà Giang. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tình Hà Giang. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ngày 28.5, tại Hà Tĩnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh với chủ đề “Hà Tĩnh - Hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng”. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến thương mại vào Hà Tĩnh là sự kiện rất có ý nghĩa, là “cú hích” có sức lan tỏa về tư duy phát triển, về tầm nhìn và thu hút đầu tư trong giai đoạn hiện nay, không chỉ riêng cho Hà Tĩnh mà cho cả các tỉnh Bắc Trung bộ, duyên hải Trung bộ… nói chung. Chủ tịch Quốc hội biểu dương tỉnh Hà Tĩnh đã quan tâm, tập trung làm tốt, đi đầu trong công tác lập quy hoạch và là tỉnh thứ hai (sau Bắc Giang) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, để người dân thực sự được thụ hưởng từ thành quả phát triển. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu thăm gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của Hà Tĩnh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 28.5, Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, tại thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 là dịp để tuổi trẻ Bình Thuận phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tại Lễ ra quân, Tỉnh đoàn tiếp nhận các nguồn lực từ các đơn vị đồng hành hỗ trợ và trao tặng các nguồn lực cho huyện đoàn Hàm Tân với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. Trong ảnh: Ra mắt đội hình các chương trình, chiến dịch tình nguyện tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Ngày 28.5, tại TP Hồ Chí Minh, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) được sự ủy quyền của Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings) và Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (WRA) tổ chức Lễ công bố xác lập kỷ lục thế giới cho Bộ sưu tập “Tâm Trà Diệu Bảo” của bà Ngô Thị Thanh Tâm (TP Hồ Chí Minh, Việt Nam) là Bộ sưu tập ấm- chén trà Tử sa ở nhiều niên đại có số lượng nhiều nhất thế giới. Trong ảnh: Bà Ngô Thị Thanh Tâm (giữa) tiếp nhận Bằng Kỷ lục thế giới, Huy hiệu và Cup của Tổ chức WorldKings, công nhận kỷ lục thế giới cho Bộ sưu tập "Tâm Trà Diệu Bảo". Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ngày 27.5, khoảng hơn 20 tác phẩm cổ, tất cả đều được in bằng chữ Quốc ngữ, lần đầu tiên được trưng bày ở thư viên BULAC. Đây là những ấn phẩm tiêu biểu trong hơn 1.000 ấn phẩm mà thư viện BULAC sưu tập được trong giai đoạn phát triển đầu tiên của chữ Quốc ngữ hồi cuối thể kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX, được lựa chọn để đưa ra giới thiệu rộng rãi tới công chúng Pháp trong khuôn khổ cuộc triển lãm mang tên “Chữ quốc ngữ, nhân tố cơ bản trong sự đổi mới văn hóa Việt Nam từ năm 1860 đến 1945”. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 31.5. Trong ảnh: Tác phẩm Lục Vân Tiên bằng chữ Quốc ngữ in năm 1883. Ảnh: Thu Hà -TTXVN

Gần 1 tuần qua, lượng xe hàng lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn tăng đột biến dẫn đến một số thời điểm ùn ứ cục bộ tại quốc lộ 1A. Hiện tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương áp dụng các giải pháp đồng bộ để nâng cao năng lực thông quan; điều tiết, phân luồng phương tiện chở hàng xuất khẩu.Theo thông tin nhanh từ tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 23.5 đến nay, phương tiện chở hàng xuất khẩu từ các địa phương lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tăng đột biến, chủ yếu là mặt hàng sầu riêng xuất khẩu. Tuy phương tiện thông quan qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vẫn đang duy trì ổn định khoảng 250 xe/ngày nhưng việc lượng xe tăng đột biến đã dẫn đến tại khu vực quốc lộ 1A hướng lên cửa khẩu có nhiều phương tiện xếp hàng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Trong ảnh: Phương tiện chờ nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn). Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Vào khoảng 0 giờ 30 ngày 28.5, tại cầu vượt Lạch Tray (cấm xe mô tô) thuộc phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng xảy ra tai nạn giao thông làm ba người thương vong. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát: 15H-018.61 kéo moóc 15R-035.34 do Đỗ Văn Bình (sinh năm 1972, địa chỉ: xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) điều khiển theo hướng Hải Phòng - Hà Nội với 2 xe mô tô BKS: 15B4-204.15 và 15B3-711.20, đi theo hướng ngược chiều. Hậu quả: Vũ Bảo An (sinh năm 2004, trú tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) và Bùi Tiến Duy (sinh năm 2005, trú tại xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tử vong tại chỗ; Phạm Khánh Duy (sinh năm 2006, trú tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng) bị thương cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp; các xe bị hư hỏng, riêng xe mô tô BKS: 15B4-204.15 bị cháy hư hỏng nặng. Qua nắm tình hình khả năng nhóm điều khiển xe mô tô đuổi đánh nhau mang theo giáo mác và xăng chạy vào đường cắm trên cầu vượt Lạch Tray đâm vào xe ô tô đầu kéo nêu trên. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Ngày 27.5, Nga bác bỏ chỉ trích của Tổng thống Mỹ Joe Biden về kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus, đồng thời cáo buộc Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân từ hàng chục năm qua ở châu Âu. Trước đó tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông có phản ứng "cực kỳ tiêu cực" trước thông tin Nga xúc tiến kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Trong một phản ứng, Đại sứ quán Nga tại Mỹ tuyên bố, đây là quyền chủ quyền của Nga và Belarus để đảm bảo an ninh bằng các biện pháp mà họ cho là cần thiết giữa một cuộc chiến hỗn hợp quy mô lớn do Mỹ phát động. Trong ảnh (tư liệu): Đoàn xe quân sự Nga tham gia tổng duyệt duyệt binh kỷ niệm 77 năm (1945-2022) Chiến thắng phát xít trên Quảng trường Đỏ ở Moskva, ngày 7.5.2022. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 28.5, cuộc bầu cử tổng thống ở Thổ Nhĩ Kỳ bước vào vòng hai giữa hai ứng cử viên là đương kim Tổng thống Erdogan và ứng cử viên Kilicdaroglu.Một ngày trước vòng bỏ phiếu, cả ai ứng cử viên tích cực kêu gọi cử tri ủng hộ với những lời hứa mới. Erdogan đã kêu gọi mọi cử tri đi bỏ phiếu vì chiến thắng vĩ đại của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, ứng cử viên Kilicdaroglu tuyên bố nếu lên nắm quyền sẽ đưa ra giải pháp cuối cùng cho khoản nợ thẻ tín dụng của người dân bởi hầu hết những lời hứa này không cần đến luật, vì đa số là quyết định hành chính. Trong ảnh: Đương kim Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Istanbul. Ảnh: THX/TTXVN

Đạo diễn mang hai quốc tịch Việt Nam và Pháp, Trần Anh Hùng, đã giành giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim "La Passion de Dodin Bouffant" (The Pot-au-Feu) của ban giám khảo Liên hoan phim Cannes tại lễ bế mạc diễn ra tối 27.5 (giờ địa phương). "La Passion de Dodin Bouffant" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Marcel Rouff, kể về câu chuyện tình yêu giữa nữ phụ bếp trẻ Eugenie (do diễn viên Juliette Binoche đóng), làm việc bên cạnh đầu bếp nổi tiếng Dodin (do nam diễn viên Benoit Magimel thủ vai). Cũng tại lễ bế mạc, giải Ống kính vàng đã được trao cho đạo diễn Phạm Thiên Ân với bộ phim "Bên trong vỏ kén vàng". Trong ảnh: Đạo diễn Trần Anh Hùng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim "La Passion de Dodin Bouffant" tại lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 ở Pháp, tối 27.5.2023. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 28.5