Sự kiện nổi bật ngày 8.8

08/08/2023 22:10

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam...là một trong những sự kiện nổi bật ngày 8.8

TRONG NƯỚC

Ngày 8.8, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Trịnh Văn Quyết thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta đối với đồng chí; đồng thời, cũng là vinh dự, tự hào của tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và cá nhân đồng chí Trịnh Văn Quyết. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu chức mừng đồng chí Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN 

Ngày 8.8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến Thủ đô Tehran, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran từ ngày 8 đến 10.8.2023 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. Chuyến thăm chính thức Iran của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Iran đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, sau gần 25 năm kể từ khi Đoàn Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh thăm Iran năm 1999 và sau hơn 5 năm kể từ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Ardeshir Larijani vào tháng 4.2018. Trong ảnh: Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Sân bay Mehrabad, Thủ đô Tehran. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ngày 8.8, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, nhân dịp kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập ASEAN (8.8.1967 - 8.8.2023) và 28 năm Việt Nam tham gia ASEAN (28.7.1995 - 28.7.2023), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Lễ Thượng cờ ASEAN 2023. Đại sứ, đại biện, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN tại Hà Nội, đại diện Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội cùng tham dự. Lễ Thượng cờ ASEAN vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN 8.8 hằng năm là thông lệ đáng tự hào của tất cả các nước thành viên ASEAN. Lá cờ ASEAN là biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác của Hiệp hội và khát vọng hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của tất cả các nước thành viên dưới mái nhà chung Cộng đồng ASEAN. Trong ảnh: Lực lượng tiêu binh thực hiện nghi thức thượng cờ ASEAN. Ảnh: TTXVN

Ngày 8.8, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tiễn Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ Công tác liên ngành, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ. Trong ảnh: Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), lên đường thực hiện nhiệm vụ của LHQ tại Phái bộ UNISFA. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Ngày 8.8, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban văn hoá, giáo dục của Quốc hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ VII năm 2023 với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em”. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và các đại biểu nhận thông điệp của trẻ em tại diễn đàn. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN

Ngày 8.8, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc vận động viết về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Sau hơn 7 tháng phát động, Cuộc vận động nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các cá nhân, đơn vị với 2.267 bài dự thi. Ban tổ chức đã lựa chọn được 245 bài vào vòng chung khảo, 48 bài viết của các tác giả cùng 36 tập thể đã được chọn để trao giải. Trong đó, giải Nhất tập thể được trao cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức; hai giải Nhất cá nhân được trao cho bà Nguyễn Thị Bích Vàng, giáo viên Trường Tiểu học An Hội (quận Gò Vấp) và bà Trần Nguyễn Ngọc Phượng, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8. Trong ảnh: Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các tập thể. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN

Ngày 8.8, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên quốc lộ 51 đoạn qua TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, khiến 1 phụ nữ đang qua đường tử vong tại chỗ, 3 xe hư hỏng nặng. Nạn nhân (được xác định là bà Đ.T.D, sinh năm 1956, quê Hà Tĩnh) cùng một nhóm 4 người đang đi bộ qua đường trên quốc lộ 51 đoạn qua phường An Hòa, TP Biên Hòa thì bất ngờ bị xe ô tô 5 chỗ biển số 43A-744.49 tông trúng ngã xuống đường. Ngay lúc này, 1 xe ô tô 7 chỗ và 1 xe 30 chỗ chạy cùng chiều phía sau không xử lý kịp đã tông liên hoàn vào đuôi xe ô tô phía trước khiến chiếc ô tô gây tai nạn và xe 7 chỗ lao về phía trước, chèn qua người bà Đ.T.D làm bà tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 8.8, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã bổ nhiệm ông Masataka Okano, 59 tuổi, Phó Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản, làm Thứ trưởng Ngoại giao nước này, thay ông Takeo Mori, 62 tuổi, người sẽ về hưu sau khi đảm trách cương vị này từ tháng 6.2021. Ngoài ra, trong số đợt bổ nhiệm mới lần này, ông Takehiro Funakoshi, 58 tuổi, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại Dương, đã được đưa lên nắm vị trí Thứ trưởng cấp cao phụ trách các vấn đề chính trị của Bộ Ngoại giao, thay ông Shigeo Yamada, 59 tuổi. Trong khi đó, người đứng đầu Vụ các vấn đề Đông Nam Á và Tây Nam Á thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Yutaka Arima được bổ nhiệm là Vụ trưởng Vụ các vấn đề Bắc Mỹ, thay thế ông Yasuhiro Kobe. Trong ảnh: Ông Takehiro Funakoshi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng cấp cao phụ trách các vấn đề chính trị của Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 8.8, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên đều khẩn trương chuẩn bị các phương án ứng phó với bão Khanun. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết tính đến 9 giờ cùng ngày, bão Khanun đang di chuyển chậm, ở vị trí cách TP Amami, Tây Nam nước này, khoảng 160km về phía Đông - Đông Bắc. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc dự báo bão Khanun có thể đổ vào bờ biển miền Nam nước này vào cuối tuần này, gây mưa lớn trên cả nước. Sau khi đổ vào Hàn Quốc, bão Khanun sẽ di chuyển về phía Bắc hướng vào Triều Tiên rạng sáng 11.8. Ngày 8.8, Triều Tiên tiếp tục kêu gọi nỗ lực nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão Khanun gây ra. Trong ảnh: Tàu thuyền neo đậu tránh bão Khanun tại cảng Ulsan, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 7.8, Ủy ban cá voi quốc tế (IWC) lần đầu tiên đưa ra cảnh báo tuyệt chủng đối với loài cá heo vaquita (hay cá heo chuột) trong bối cảnh số lượng loài này hiện giảm còn khoảng 10 con.Đây là loài cá heo nhỏ nhất thế giới, có nguồn gốc từ vùng vịnh California của Mexico. Loài này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Trong báo cáo, Uỷ ban khoa học IWC cho biết quần thể cá heo vaquita đã giảm tới 83% giai đoạn 2015-2018 xuống còn 9-10 con đang sinh sống. Nguyên nhân do bị “vạ lây” từ nạn đánh bắt trái phép cá totoaba bằng lưới rê khiến cá heo vaquita mắc vào lưới của những tàu đánh cá. Trong ảnh: Cá heo tại Biển Cortes, bang Baja California, Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8.8