Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 5/2

T.H (theo TTXVN) 05/02/2024 21:30

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 5/2.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Sáng 5/2, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị trong thời gian tới lực lượng Cảnh vệ cần quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cho các hoạt động, sự kiện quan trọng của đất nước cũng như của quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, cũng như hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại nước ngoài. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

2.jpg

Ngày 5/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (tập đoàn, tổng công ty nhà nước) về sản xuất, kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - hội. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và kết quả hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) cùng 19 tập đoàn, tổng công ty trong thời gian qua, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2023. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

3.jpg

Chiều 5/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thảo luận, thông qua Nghị quyết quy định về Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam" và Nghị quyết về thi đua - khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong ảnh: Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

4.jpg

Sáng 5/2, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ trao Học bổng Khuyến tài Phạm Văn Đồng cho 261 sinh viên Quảng Ngãi đang học tại các trường đại học, cao đẳng có thành tích học tập xuất sắc, học giỏi, sinh viên, học sinh nghèo vượt khó. Đây là năm thứ 18 tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao học bổng khuyến tài cho sinh viên có thành tích học tập giỏi, xuất sắc trong 3 năm liên tiếp. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh trao học bổng cho các học sinh, sinh viên. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

5.jpg

Ngày 5/2 (tức là ngày 26 tháng Chạp âm lịch), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đến tiễn các công nhân về quê đón Tết. Tại khu công nghiệp Việt Nam-Singapore I (TP Thuận An), gần 1.000 công nhân đã lên những "Chuyến xe Xuân nghĩa tình" để về quê trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Trong ảnh: Trao quà cho công nhân chuẩn bị về quê đón Tết. Ảnh: TTXVN phát

6.jpg

Sáng 5/2, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bốn trẻ nhập viện cấp cứu do nổ pháo không rõ nguồn gốc. Cụ thể, tối 4/2, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận ba cháu (từ 3 - 14 tuổi, cùng ở huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) bị bỏng nhiều vùng do đốt thuốc pháo mua trôi nổi trên mạng xã hội. Trước đó, đơn vị cũng tiếp nhận một bệnh nhi khác (trú huyện Phú Lộc) bị bỏng diện rộng vì chơi pháo không rõ nguồn gốc. Trong ảnh: Bệnh nhi đang điều trị hồi sức tích cực tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Mai Trang-TTXVN

7.jpg

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương vừa phát hiện hơn 15.800 chai rượu ngoại trị giá hơn 15 tỷ đồng không hoá đơn chứng từ hợp pháp. Qua công tác nắm tình hình, ngày 4/2, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương) tiến hành kiểm tra 3 xe ô tô tải đang đậu đỗ tại bãi đất trống thuộc khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, tại thành phố Thuận An và phát hiện số rượu trên. Trong ảnh: Cơ quan chức năng tạm giữ tang vật. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

8.jpg

Thượng viện Mỹ vừa công bố văn bản dự luật an ninh trị giá 118 tỷ USD, gồm việc tăng cường bảo vệ biên giới, viện trợ cho Ukraine và Israel. Dự luật được công bố sau nhiều tháng đàm phán, tuy nhiên, triển vọng được ban hành thành luật chưa chắc chắn, trong bối cảnh các nhân vật theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng hòa, trong đó có ứng viên Tổng thống Donald Trump, phản đối. Trong ảnh: Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington DC. Ảnh: THX/TTXVN

9.jpg

Ngày 4/2, Tổng thống Chile Gabriel Boric đã tuyên bố 2 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân thảm họa cháy rừng tại thành phố Valparaiso và khu phụ cận, khiến ít nhất 64 người thiệt mạng. Đợt hỏa hoạn tồi tệ nhất Chile trong vài thập kỷ qua này cũng đã phá hủy hơn 3.000 ngôi nhà và công trình xây dựng tại Valparaiso, thành phố du lịch nổi tiếng nằm bên sườn dãy núi Andes và từng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 2003. Trong ảnh: Những ngôi nhà và phương tiện bị thiêu rụi trong đám cháy rừng. Ảnh: AFP/TTXVN

10.jpg

Theo tin ngày 5/2, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã hối thúc Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đẩy mạnh các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn hành động của Israel nhằm vào người dân Palestine. Tổng thống Abbas đề nghị tăng cường viện trợ nhân đạo, vật tư cứu trợ và nơi trú ẩn cho người dân Palestine, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao cho Nhà nước Palestine quy chế thành viên chính thức của LHQ thông qua quyết định của Hội đồng Bảo an. Trong ảnh: Người dân Palestine tại một trại tị nạn ở thành phố Rafah, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

T.H (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5/2