Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 27/10

Theo TTXVN 27/10/2023 21:55

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Mathias Cormann, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) nhân dịp sang Việt Nam tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Bộ trưởng OECD – Đông Nam Á ...là một trong những sự kiện nổi bật ngày 27/10.

TRONG NƯỚC

sukienngay271023_1.jpg

Chiều 27/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Mathias Cormann, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) nhân dịp sang Việt Nam tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Bộ trưởng OECD – Đông Nam Á năm 2023 với chủ đề "Đầu tư bền vững và chất lượng: Động lực mới cho quan hệ đối tác OECD – Đông Nam Á". Đây là lần thứ hai ông Mathias Cormann thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Bộ trưởng OECD-Đông Nam Á kể từ khi đảm nhận vị trí Tổng Thư ký OECD, thể hiện sự coi trọng của OECD đối với quan hệ hợp tác OECD – Việt Nam cũng như vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy gắn kết giữa các thành viên OECD và các nước Đông Nam Á. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Mathias Cormann. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

sukienngay271023_2.jpg

Trưa 27/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Chey Tae Won, Chủ tịch Tập đoàn SK, Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội vui mừng gặp lại ông Chey Tae Won và đánh giá cao kết quả hoạt động hợp tác kinh doanh của Tập đoàn với các đối tác Việt Nam; hoan nghênh Tập đoàn SK đầu tư Dự án nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao tại Hải Phòng. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và đánh giá cao việc Tập đoàn SK đã hỗ trợ tích cực Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hòa Lạc (NIC). Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng, hoạt động của Trung tâm sẽ là cú hích thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam, đóng góp vào quá trình chuyển đổi nền kinh tế và hình thành thêm nhiều Trung tâm khác ở Việt Nam.Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn SK, Hàn Quốc Chey Tae Won. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

sukienngay271023_3.jpg

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, sáng 27/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Chiều 27/10, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm và thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ; việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

sukienngay271023_4.jpg

Ngày 27/10, tại Công viên văn hoá Lê Thị Riêng, Tuần lễ sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng các vùng, miền năm 2023 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh tổ chức đã khai mạc và đón khách tham quan, mua sắm. Sự kiện diễn ra trong 3 ngày (27 – 29/10), thu hút 439 doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu gần 1.200 sản phẩm; trong đó, có 716 sản phẩm OCOP đạt từ 3 - 5 sao. Trong ảnh: Các đại biểu nhấn nút khai mạc Tuần lễ sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng các vùng miền năm 2023. Ảnh: Xuân Anh -TTXVN

sukienngay271023_5.jpg

Ngày 27/10, Cảng tàu du lịch quốc tế Hòn Gai (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đón 2 tàu du lịch đưa du khách quốc tế đến tham quan TP Hạ Long gồm: Tàu Viking Orion (quốc tịch Đức) đưa 900 khách đến từ châu Âu và Mỹ; Tàu Silver Muse (quốc tịch Bahamas) chở 300 khách người châu Âu. Dự kiến, khách du lịch trên các tàu trên sẽ đi tham quan vịnh Hạ Long, chùa Cái Bầu, City tour, Hà Nội, Ninh Bình. Cùng ngày, tại Cảng tàu du lịch Quốc tế Hòn Gai, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức đón và tặng hoa đoàn Farmtrip Ấn Độ gồm 19 thành viên là các công ty lữ hành đi khảo sát, xây dựng tour đưa khách Ấn Độ đến Quảng Ninh. Trong ảnh: Du khách quốc tế rời tàu đi tham quan Hạ Long. Ảnh: Văn Đức – TTXVN

sukienngay271023_6.jpg

Trong 9 tháng năm 2023, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 1.335 vụ (tăng 112 vụ so với cùng kỳ); xử lý 1.035 vụ vi phạm (tăng 75 vụ so với cùng kỳ) với tổng giá trị hơn 18 tỷ đồng (giảm hơn 7 lần so với cùng kỳ). Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục triển khai nhiều giải pháp như: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh rượu, bia, thuốc lá; phòng chống buôn lậu qua biên giới và kiểm soát hàng hóa cư dân biên giới; siết chặt quản lý kinh doanh trên sàn thương mại điện tử... Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân. Trong ảnh: Lực lượng đội cơ động, Cục Quản lý thị trường Lào Cai kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

sukienngay271023_7.jpg

Ngày 27/10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Hiệp Thanh, phường Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đã khiến 3 người tử vong. Thông tin ban đầu, xe tải biển kiểm soát Bình Định đang di chuyển trên Quốc lộ 1 hướng từ Nam đi Bắc, bất ngờ mất lái và đâm mạnh vào đuôi xe tải đang chạy phía trước. Sau va chạm mạnh, chiếc xe tải tiếp tục va chạm với một xe máy, một xe đạp điện lưu thông cùng chiều. Tai nạn liên hoàn đã làm người phụ nữ và cháu bé trên xe đạp điện, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy và xe đạp điện biến dạng hoàn toàn, hai xe tải hư hỏng nhẹ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

sukienngay271023_8.jpg

Ngày 27/10, nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Dean Phillips xác nhận sẽ tham gia cuộc đua trở thành ứng cử viên đại diện đảng này ra tranh cử Tổng thống Mỹ 2024. Trả lời phỏng vấn hãng tin CBS News, ông Phillips cho biết sẽ không ngồi yên trong bối cảnh các dữ liệu hiện nay cho thấy đảng Dân chủ sẽ gặp "tình huống khẩn cấp" trong cuộc bầu cử tháng 11/2024. Theo Ủy ban Bầu cử liên bang Mỹ, ông Phillips đã nộp hồ sơ xin đăng ký tranh cử trong ngày 26/10. Ông Phillips là đại diện bang Minnesota, đã có 3 nhiệm kỳ giữ ghế nghị sĩ Quốc hội Mỹ, từng nhiều lần kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ mang tính cạnh tranh trong nội bộ đảng Dân chủ để lựa chọn ứng cử viên Tổng thống, thay vì để ông Biden ra tranh cử mà không có đối thủ. Trong ảnh: Nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Dean Phillips trong cuộc họp báo về một đạo luật. Ảnh: AP/TTXVN

sukienngay271023_9.jpg

Giới chức Hàn Quốc ngày 27/10 thông báo nước này và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn nhằm nâng cao năng lực ứng phó trước các mối đe dọa. Cuộc tập trận, do Bộ Chỉ huy tác chiến mặt đất của quân đội giám sát, diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 25/10 trên khắp Hàn Quốc. Tham gia tập trận có hơn 5.400 binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ cùng khoảng 300 khẩu pháo. Hoạt động trên diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự thường niên Hoguk của Hàn Quốc được tổ chức từ ngày 13/10 – 22/11. Trong ảnh: Pháo tự hành K-9A1 và K-55A1 được sử dụng trong cuộc tập trận bắn đạn thật tại trường bắn ở Cheorwon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 90km về phía đông bắc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

sukienngay271023_10.jpg

Ngày 26/10, Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Somalia George Conway cho biết khoảng 4 triệu người dân nước này đang phải gánh chịu các mức độ khủng hoảng an ninh lương thực khác nhau do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino và tình hình được dự báo sẽ còn tồi tệ hơn trong những tháng còn lại của năm 2023. Trong ảnh: Trẻ em suy dinh dưỡng được điều trị tại Mogadishu, Somalia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 27/10