Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 12/9

TTXVN 12/09/2023 21:45

Ngày 12/9, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024 của Học viện Quốc phòng... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 12/9.

TRONG NƯỚC

01.jpg

Ngày 12/9, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024 của Học viện Quốc phòng. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo một số bộ, ngành. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước yêu cầu Học viện tiếp tục đổi mới có tính đột phá về chương trình, nội dung giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống vẻ vang 46 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Học viện Quốc phòng nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; đồng thời xác định bước đi vững chắc trên nền tảng lý luận và thực tiễn mà quân đội, Đảng ta đã đạt được. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đồng chí lãnh đạo và học viên của Học viện Quốc phòng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

02.jpg

Sáng 12/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 26 để cho ý kiến vào một số nội dung trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 6 sắp tới và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 7 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết. Buổi chiều, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát, đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023" và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2023. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

03.jpg

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mozambique, chiều 11/9 (theo giờ đia phương), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp lãnh đạo thủ đô Mozambique, dự Lễ khai trương biển tên mới và dâng hoa tại Đại lộ Hồ Chí Minh tại trung tâm thành phố này. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước bày tỏ sự xúc động, bồi hồi ôn lại trang sử nồng ấm trong quan hệ hai nước khi ông Samora Machel, Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Mozambique độc lập, đã đặt tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho một trong những đại lộ đẹp nhất thủ đô Maputo vào năm 1977. Cũng trong chiều 11/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm trụ sở liên doanh viễn thông Movitel tại Mozambique và làm việc với lãnh đạo, công nhân viên công ty. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch Hội đồng thành phố Maputo Eneas Comiche khai trương biển tên Đại lộ Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

04.jpg

Ngày 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Walmart (Hoa Kỳ) Avaneesh Gupta. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao chuyến thăm của lãnh đạo Tập đoàn Walmart trong thời điểm đặc biệt khi Việt Nam và Hoa Kỳ vừa nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đánh giá cao quy mô hoạt động của Walmart trên thế giới, Phó Thủ tướng cho biết, với thế mạnh về nguồn lao động, cơ sở hạ tầng, ổn định chính trị - xã hội, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia sản xuất, xuất khẩu hàng tiêu dùng lớn trên thế giới. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Avaneesh Gupta, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Walmart của Hoa Kỳ. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

05.jpg

Ngày 12/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niện Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình ra quân tình nguyện viên, liên lạc viên phục vụ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14-17/9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức có chủ đề "Vai trò của giới trẻ trong thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo". Trong ảnh: Các tình nguyện viên ra quân phục vụ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

06.jpg

Ngày 12/9, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cứu người và truy bắt nhanh đối tượng có hành vi đối ném bé trai 4 tuổi từ cầu Tôn Đức Thắng ở độ cao 7m xuống sông Rạch Giá – Long Xuyên, xảy ra vào trưa ngày 11/9 tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng Giấy khen cho ông Bùi Ngọc Thọ vì hành động dũng cảm và nghĩ cử cao đẹp. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tặng Bằng khen của UBND tỉnh An Giang cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

QUỐC TẾ

07.jpg

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản ngày 12/9 dẫn nguồn tin cho biết, đoàn tàu bọc thép của ông Kim Jong-un đã đến ga Khasan, cửa ngõ đường sắt chính dẫn tới vùng Viễn Đông của Nga. Ông Kim Jong-un dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Putin vào chiều 12/9 bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại thành phố cảng Vladivostok. Trước đó, KCNA đã công bố hình ảnh cho thấy chuyến tàu của ông Kim Jong-un khởi hành từ Bình Nhưỡng. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un sau hơn 4 năm. Lần gần đây nhất Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Putin gặp nhau là vào tháng 4/2019 cũng tại Vladivostok. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chuyến đi của ông Kim tới Nga và gặp Tổng thống Putin sẽ là chuyến thăm toàn diện nhằm tăng cường quan hệ. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) tại nhà ga ở Bình Nhưỡng, trước khi lên tàu tới thăm Nga. Ảnh: Yonhap/TTXVN

08.jpg

Ngày 11/9 (theo giờ Mỹ), hàng loạt thành phố và tiểu bang tại Mỹ đã tổ chức các sự kiện tưởng nhớ 22 năm Ngày xảy ra sự kiện 11/9/2001, vụ tấn công khủng bố kinh hoàng nhất tại nước này khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Tại căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson ở thành phố Anchorage (tiểu bang Alaska) khi vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam và trên đường trở về Washington D.C, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu nhân sự kiện này. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu từ căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson ở thành phố Anchorage, tiểu bang Alaska. Ảnh: TTXVN phát

09.jpg

31 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Thụy Điển sẽ tiến hành một cuộc tập trận quân sự trong năm 2024, với quy mô lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Dự kiến, khoảng 41.000 quân nhân, với 500-700 nhiệm vụ tác chiến trên không, cùng hơn 50 tàu chiến từ tất cả các quốc gia thành viên NATO và Thụy Điển sẽ tham gia cuộc tập trận tại Đức, Ba Lan và vùng Baltic. Trong cuộc tập trận này, quân đội các nước đồng minh sẽ sử dụng dữ liệu địa lý thực tế. Trong ảnh (Tư liệu): Binh sĩ Đức tham gia cuộc tập trận quân sự chung Litva-Đức tại Pabrade (Litva), ngày 26/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

10.jpg

Ngày 12/9, một chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Ural Airlines (Nga) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực Novosibirsk, miền Tây Siberia. Theo truyền thông địa phương, chiếc máy bay đang trong hành trình từ Sochi tới Omsk. Hãng thông tấn Interfax đưa tin trên máy bay có 159 người, tuy nhiên con số mà hãng TASS đưa ra là 156 người. Hiện chưa có thông tin về thương vong sau vụ việc này, cũng như nguyên nhân khiến máy bay hạ cánh khẩn cấp. Trong ảnh: Máy bay của hãng hàng không Ural Airlines (Nga) hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực Novosibirsk, miền Tây Siberia. Ảnh: AFP/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 12/9