Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 1/10

TTXVN 01/10/2023 21:30

Ngày 1/10, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã khai mạc trọng thể... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 1/10.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Ngày 1/10, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 85.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc công đoàn ngành. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng dự và phát biểu tại Đại hội. Trong ảnh: Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

2.jpg

Sáng 1/10, Carnaval Thu Hà Nội trong khuôn khổ Festival Thu Hà Nội đã diễn ra sôi động, rực rỡ sắc màu tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Carnaval thu Hà Nội được dàn dựng công phu, với quy mô 1.500 người đến từ các đơn vị của thành phố, học sinh, sinh viên, các câu lạc bộ, đoàn nghệ thuật, nghệ nhân... Festival diễn ra với 4 phần mang chủ đề “Rạng rỡ sắc Thu” chuyển tải những màu sắc của mùa Thu Hà Nội. Trong đó, phần biểu diễn của các quận, huyện tôn vinh những làng nghề và các doanh nghiệp du lịch của thành phố; phần biểu diễn nghệ thuật đường phố mang đến một sắc thái năng động. Trong ảnh: Tiết mục múa rồng của huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

3.jpg

Ngày 1/10, tại TP Hạ Long, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cấp Bộ năm 2023. Tham dự có lãnh đạo Bộ Công an, một số bộ, ban, ngành; lãnh đạo các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương, Hải Phòng. Trên 2.000 người thuộc các lực lượng tỉnh Quảng Ninh, Công an các địa phương lân cận và các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia diễn tập. Diễn tập đã huy động nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại như: 2 máy bay trực thăng cứu nạn, 8 xe thang cao 32m, 2 xe chữa cháy cần vươn cao 32m, 6 tàu chữa cháy, tàu quây phao ngăn dầu tràn, 1 robot chữa cháy… Trong ảnh: Tình huống chữa cháy tại khách sạn Vân Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

4.jpg

Ngày 30/9 và 1/10, tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức thăm, khám sức khỏe sinh sản cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang sinh sống tại Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh. Với chủ đề “Giá trị kết nối - Yêu thương lan tỏa”, các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã thăm, khám, tư vấn sức khỏe sinh sản cho hơn 600 phụ nữ là thân nhân của cán bộ, chiến sĩ Hải quân, trong đó có 30 sản phụ. Trong ảnh: Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thăm, khám sức khỏe sinh sản cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang sinh sống tại Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TTXVN phát

5.jpg

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong 9 tháng năm 2023, xuất khẩu gạo đạt 3,66 tỷ USD, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2022. Giá gạo xuất khẩu trung bình đạt 553 USD/tấn, tăng 14%. Riêng trong tuần qua, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức từ 610-620 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước. Trong ảnh: Kho gạo của Công ty TNHH Dương Vũ, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN

QUỐC TẾ

6.jpg

Sau khi Thượng viện Mỹ tối 30/9 (theo giờ Mỹ) thông qua dự luật ngân sách tạm thời, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành đạo luật ngân sách ngắn hạn này nhằm ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa một phần. Đạo luật ngân sách tạm thời này sẽ cho phép duy trì hoạt động của chính phủ cho đến hết ngày 17/11 tới. Dự luật bao gồm 16 tỷ USD hỗ trợ các nạn nhân thảm họa thiên tai nhưng không bao gồm viện trợ cho Ukraine, các khoản cắt giảm hay ngân sách cho các thay đổi trong chính sách biên giới. Trong ảnh: Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

7.jpg

Từ ngày 1/10, Liên minh châu Âu (EU) chính thức áp dụng Cơ chế Điều chỉnh Biên giới carbon (CBAM) giai đoạn 1, còn gọi là giai đoạn chuyển tiếp, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. CBAM là công cụ mang tính bước ngoặt của EU nhằm chống rò rỉ carbon và là một trong những trụ cột trong Chương trình nghị sự 55 đầy tham vọng của khối. Trong ảnh: Cờ Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: Reuters/TTXVN

8.jpg

Ngày 1/10, Trung Quốc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2023). Các sự kiện chính thức chủ yếu diễn ra ở Quảng trường Thiên An Môn và một số địa điểm khác ở thủ đô Bắc Kinh. Lễ dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân dân đã diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc như Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh... cùng đại diện các giới xã hội. Trong ảnh: Lễ thượng cờ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 1/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN

9.png

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận vụ nổ xảy ra ở khu vực gần toà nhà Quốc hội nước này ngày 1/10 là hành động “tấn công khủng bố”, khiến 2 cảnh sát bị thương. Thông báo của bộ trên có đoạn: “2 phần tử khủng bố đã tới hiện trường trên một chiếc xe quân sự hạng nhẹ vào khoảng 9h30 giờ địa phương (13 giờ 30 giờ Hà Nội), trước cổng vào Tổng cục An ninh thuộc Bộ Nội vụ và tiến hành một vụ đánh bom”. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết 1 đối tượng tấn công đã kích nổ quả bom tự sát, trong khi đối tượng còn lại bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng với cảnh sát. Trong ảnh: Các thành viên của Lực lượng đặc biệt của Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ khu vực gần toà nhà Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/10/2023. Ảnh: Reuters/TTXVN

10.jpg

Ngày 1/10, ba tàu chở hàng đã rời các cảng của Ukraine trên Biển Đen, khởi hành qua "hành lang nhân đạo" tạm thời được Kiev thiết lập sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Tháng 9 vừa qua, Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết 3 tàu chở hàng đang trên đường đến các cảng của Ukraine trên Biển Đen để nhận thêm lương thực và thép xuất khẩu. Cụ thể, các tàu chở hàng Azara, Ying Hao 01 và Eneida nhận 127.000 tấn nông sản và quặng sắt xuất khẩu sang Trung Quốc, Ai Cập và Tây Ban Nha. Trong ảnh: Tàu chở hàng Eneida hướng tới cảng Pivdennyi của Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 1/10